Tin mới vụ nam sinh tự tử vì bị đánh, quay clip

Sau khi xem đoạn clip mình bị đánh và bắt quỳ xuống xin lỗi, Huy bị hoảng loạn, lo sợ rồi đi đến hành động dại dột.

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 8 tại TP Yên Bái tự tử sau khi phát hiện clip mình bị phụ huynh của bạn đánh và bắt quỳ xuống xin lỗi bị tung lên mạng xã hội. Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Tú, giám đốc công ty luật FANCI cho biết:

Căn cứ vào tính tiết vụ việc, có thể xử người quay clip và tung lên mạng theo điều 226 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

Hành vi vi phạm trong trường hợp này là công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Đối với hành vi này thì người quay clip có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Ngoài ra, nếu cơ quan điều tra xác định được rằng việc em học sinh tự tử là do trầm cảm, sốc tâm lý sau khi xem đoạn clip mà người quay đưa lên mạng thì người quay clip sẽ bị quy vào thêm một tội nữa, đó là hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng.

Huy bị bắt quỳ gối trước mặt bạn bè. Ảnh cắt từ clip

Như đã thông tin trước đó, em Bùi Đoàn Quang Huy (sinh năm 2001) - học sinh lớp 8A, trường THCS Âu Lâu, TP Yên Bái đã treo cổ tự tử vào trưa 25/9 do quá hoảng sợ và xấu hổ sau khi bị phụ huynh của một bạn học bắt quỳ gối, hành hung bằng tuýp sắt rồi quay lại, tung lên mạng xã hội.

Đoạn clip được tung lên mạng xã hội dài hơn một phút ghi lại cảnh em Bùi Đoàn Quang Huy bị hai người đi xe máy, chặn lại giữa đường. Hai người này đã túm tóc, liên tục đạp, đá và dùng tuýp sắt đánh Huy.

Sau đó, nam sinh lớp 8 bị bắt quỳ gối, chắp tay xin lỗi trước sự chứng kiến của bạn bè xung quanh. Đám đông người chứng kiến không những không can ngăn, mà còn hò hét cổ vũ và dùng điện thoại quay lại màn xô xát.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 19/9 khi em Bùi Đoàn Quang Huy vừa tan học.

Ngay sau khi bị đánh, em Huy có dấu hiệu chóng mặt, ói mửa nên cha mẹ đưa em vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái kiểm tra.

Trong thời gian nhập viện, Huy có dấu hiệu chấn động về tâm lý. Vì vậy, bác sĩ yêu cầu gia đình cho em nằm viện một tuần để theo dõi.

Trong khi nằm viện, Huy có lên mạng và vô tình xem được clip mình bị đánh và làm nhục. Sau đó, nam sinh có dấu hiệu lo sợ, hoảng loạn. Không lâu sau thì mẹ của là chị Trần Thị Nga xin cho con xuất viện.

Đến ngày 25/9, chị Nga trước khi đi làm có dặn Huy ở nhà trông nom cậu em 3 tuổi. Khi trở về nhà, mọi người phát hiện nam sinh này đã thắt cổ tử vong ở dưới bếp tự lúc nào.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Lê Quang Minh - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an TP. Yên Bái) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực cổng trường.

Trung tá Lê Quang Minh cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được những người có hành vi đánh đập, hành hung em Huy trước cổng trường THCS Âu Lâu vào ngày 19/9. Tuy nhiên, Trung tá Minh cho biết chưa thể tiết lộ danh tính vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Công an TP Yên Bái cũng đã làm việc với người quay clip, để phục vụ công tác điều tra.

Người quay lại clip Huy bị đánh rồi tung lên mạng xã hội Facebook là một nữ sinh khối 8 cùng trường. Nữ sinh này ngay sau đó cũng đã gỡ bỏ clip khỏi trang Facebook cá nhân.

Xuân Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-vu-nam-sinh-tu-tu-vi-bi-danh-quay-clip-3320489/