Tin mới nhất: Bão Aere gần tới biển Đông, gió giật cấp 12

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Aere di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Aere di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km, gió giật cấp 11-12.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão Aere ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

>>>Xem thêm Video: Hà Nội đổ cột điện, gãy cây trong bão số 1

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Aere di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km. Đến 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 200N và phía Đông Kinh tuyến 1150E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét.

>>>Xem thêm Video Chó dữ tấn công hơn 20 người trên phố

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-nhat-bao-aere-gan-toi-bien-dong-gio-giat-cap-12-d171481.html