Tin mới bão số 8: Giật cấp 16 tàn phá Trung Quốc

Gió to, mưa lớn do cơn bão Haima gây ra sẽ kích hoạt cảnh báo thảm họa thứ cấp tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc

Theo Trung tâm sự báo khí tượng thủy văn TƯ, sáng 20/10 bão Haima đã vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Philippines) đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông - Cơn bão số 8.

Vào lúc 8h ngày 20/10, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Haima (Cơn bão số 8). Ảnh: Hải quân Mỹ

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 7h ngày 21/10, vị trí tâm bão số 8 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, ngày mai (21/10) vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16. Biển động dữ dội.

Nguy cơ thảm họa

Theo Xinhua, bão Haima (Bão số 8) rất có khả năng sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía nam của Trung Quốc. Quảng Đông là tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Haima.

Một người dân Trung Quốc đang chạy khỏi cơn sóng dữ được tạo nên từ cơn bão Sarika vừa qua

Các nhà chức trách đã dự đoán rằng, cơn bão Haima sẽ tàn phá nhiều tàu thuyền và gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Bởi lẽ, bão Haima là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, khó dự đoán.

Gió to, mưa lớn do cơn bão Haima gây ra sẽ kích hoạt cảnh báo thảm họa thứ cấp tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc

Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc ước tính rằng, do ảnh hưởng của bão Haima, sóng biển có thể cao đến 6 mét, xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Quảng Đông vào ngày 21/10.

Bão Haimai còn gây mưa lớn cho các tỉnh thuộc đồng bằng sông Châu Giang và một phần phía đông của tỉnh Triết Giang.

Trước đó, đêm 19 rạng sáng ngày 20/10, bão Haima đã tàn phá các tỉnh phía bắc đảo Luzon của Philippines. Những tỉnh này vẫn chưa kịp hồi sức sau cơn bão Sarika đã phải hứng chịu thêm siêu bão Haima, 60.000 người đã phải sơ tán vào nơi trú ẩn, cuộc sống bị đảo lộn.

Người dân Philippines tại nơi tránh bão

Người dân Philippines chống chọi với cơn bão Haima

Nhiều cây cối bị gãy đổ sau khi bão Haima tràn qua

Sóng lớn ập vào bờ biển tại tỉnh Cagayan, Philippines

Một đoạn kè biển bị sóng lớn đánh vỡ trong cơn bão Haima

Xuân Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tin-moi-bao-so-8-giat-cap-16-tan-pha-trung-quoc-3321229/