Tin HOT thể thao sáng 28/10: Murray vất vả ở Vienna

Andy Murray đã trải quả một trận đấu không dễ dàng tại vòng 2 Vienna Open.

Vòng 2 Basel International

3-Kei Nishikori (Japan) beat Paolo Lorenzi (Italy) 7-6(3) 6-2

Vòng 1 Basel International

Mischa Zverev (Germany) beat Taylor Fritz (U.S.) 7-6(4) 6-0

Pablo Carreno (Spain) beat Fernando Verdasco (Spain) 7-5 6-3

Guido Pella (Argentina) beat 7-Richard Gasquet (France) 6-2 2-1 (Gasquet retired)

8-Jack Sock (U.S.) beat Adrian Mannarino (France) 6-3 6-3

Vòng 2 Vienna Open

8-Ivo Karlovic (Croatia) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 7-6(6) 4-6 7-6(5)

John Isner (U.S.) beat Feliciano Lopez (Spain) 7-6(1) 3-6 7-6(2)

Vòng 1 Vienna Open

Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Stephane Robert (France) 4-6 6-3 7-6(3)

Albert Ramos (Spain) beat Fabio Fognini (Italy) 6-2 6-2

Murray vất vả ở Vienna. Người khiến tay vợt Anh quốc nhọc nhằn là Martin Klizan. Trận này Murray thắng 6-3, 6-7, 6-0.

Murray sắp vượt qua Djokovic

Andy Murray đang có cơ hội mong manh bước lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP sau 11 năm thi đấu chuyên nghiệp. Muốn đạt được mục tiêu này, Murray cần phải thắng tất cả mọi trận đấu từ đây đến ngày cuối cùng của Paris Masters 2016 trong khi phải trông chờ điều ngược lại nơi Djokovic. Dẫu sa sút nhiều thời gian gần đây nhưng với đẳng cấp của mình, Djokovic sẽ không cam chịu để mất tất cả khi từng vô địch Paris Masters ba mùa gần nhất và chiến thắng ở giải cuối mùa ATP 4 năm liên tiếp.

Trường đua nổi tiếng nhất Đông Nam Á sẽ vắng bóng F1. Một trong các trường đua F1 có bề dày thành tích lẫn sự nổi tiếng vào hàng bậc nhất Đông Nam Á, được người hâm mộ xe công thức 1 Việt Nam đặc biệt quan tâm – Trường đua Sepang Malaysia sẽ có khả năng ngừng các cuộc đua F1 để chuyển sang Moto GP sau khi kết thúc hợp đồng vào năm 2018.

Việc bị rất nhiều trường đua soán ngôi và các Giải đua F1 liên tục được phát triển ở châu Á khiến lợi nhuận của Sepang giảm sút nghiêm trọng, buộc Sepang phải tìm hướng đi riêng trong cuộc đua F1 của mình. Trong số 19 cuộc đua vào năm 2011 (chưa kể GP Bahrain), có tới 9 cuộc đua là ở bên ngoài châu Âu.

Ronda Rousey luyện tập với siêu mẫu. Trước mắt Rousey sẽ là trận đấu với Amanda Nunes tại UFC 207 ngày 30/12 tới. Rousey tất nhiên muốn tránh lặp lại những sai lầm ở trận thua Holly Holm môt năm trước. Vì thế, cô quyết định làm việc cùng Mikaela Mayer, võ sĩ quyền anh người Mỹ. Trên trang cá nhân, Mayer đăng tải bức ảnh chụp chung với Rousey khi cả hai đang nghỉ ngơi sau thời gian tập luyện.

Ronda Rousey tích cực tập luyện để trở lại

Mayer chẳng phải cái tên lạ trong làng quyền anh nữ thế giới. Năm 17 tuổi, Mayer đã đam mê quyền Anh. Nhưng phải đến năm 2010, cô mới từ bỏ công việc người mẫu để hoàn toàn chuyên tâm vào việc tập luyện.

CAS nâng lệnh cấm thi đấu đối với Jeptoo lên 4 năm. VĐV chạy marathon nổi tiếng người Kenya Rita Jeptoo (35 tuổi) đã bị Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nâng lệnh cấm thi đấu từ 2 năm lên 4 năm.

Trước đó, Jeptoo đã bị Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) cấm thi đấu 2 năm vì dương tính với doping và sẽ được phép trở lại thi đấu vào ngày 30-10-2016. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại vụ bê bối doping của Jeptoo, CAS đã quyết định tăng án phạt với Jeptoo lên 4 năm vì phát hiện cô có dấu hiệu “thiếu trung thực và cản trở quá trình xét nghiệm doping”. Như vậy, Jeptoo chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 10-2018 khi bước sang tuổi 37.

Khai mạc NBA, Warriors nhận trái đắng trước Spurs. Trong ngày khai mạc mùa giải NBA mới, Golden State Warriors đã phải nhận trận thua muối mặt 100-129 trước San Antonio Spurs ngay tại sân nhà Oracle Arena.

Với kết quả này, San Antonio Spurs tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng NBA khu vực miền Tây, trong khi Golden State Warriors tạm xếp cuối.

G.T (Tổng Hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-hot-the-thao-sang-28-10-murray-vat-va-o-vienna-c9a461790.html