Tin HOT sáng 6/11: Tuấn Anh bỏ dở buổi tập, AFF ca ngợi Công Vinh

Tuấn Anh bỏ dở buổi tập, AFF ca ngợi Công Vinh,… là những tin chính có trong tin HOT sáng 6/11.

HLV Kiatisuk thiết quân luật trước AFF Suzuki Cup

Thái Lan đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng Australia vào ngày 15/11 tới đây mới có hi vọng tiếp tục cạnh tranh một suất tới World Cup 2018. Không những thế, 4 ngày sau họ có trận đấu mở màn tại AFF Suzuki Cup 2016. Chính vì vậy, ông Kiatisuk Senamuang đã cảnh báo các cầu thủ về các kỷ luật nghiêm ngặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng trước mắt.

“Có những quy tắc nghiêm ngặt cho các cầu thủ tại ĐTQG. Không hút thuốc, không uống rượu, không rời khu huấn luyện và không cờ bạc”, HLV Kiatisuk nói với các cầu thủ.

“Có những người mới gia nhập đội hình, vì vậy họ phải học được các quy tắc của đội. Với những người đã gắn bó lâu với đội, hình phạt sẽ rất nghiêm khắc nếu họ phá vỡ những quy tắc này”, HLV trưởng ĐTQG Thái Lan nói thêm.

Tuấn Anh bỏ dở buổi tập

Như tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam đã tiết lộ trước báo giới ngày 4/11, anh phải truyền PRP (huyết tương giàu tiểu cầu, một loại dịch chiếm thành phần quan trọng trong máu) để thúc đẩy quá trình hồi phục sau chấn thương.

Tuấn Anh nhiều khả năng không thi đấu trước Indonesia.

Mặc dù các bác sỹ Nhật chuẩn đoán chấn thương tiến triển tốt nhưng tiền vệ 21 tuổi thừa nhận khả năng anh ra sân trong trận gặp Indonesia hôm 8/11 là không cao. Mục tiêu trước mắt của Tuấn Anh chỉ là hồi phục chấn thương và có thể trạng tốt nhất trước AFF Cup 2016.

Vì vẫn đang chấn thương nên vào sáng 5/11, trong khi các đồng đội luyện đá đối kháng, Tuấn Anh chỉ chạy khởi động và tập cùng bóng với chuyên gia thể lực Martin Forkel. Gần cuối buổi, tiền vệ mới trở về từ CLB Yokohama đã xin dừng tập. “Khi bẻ cổ chân đá bóng tôi hơi đau”, Tuấn Anh nói. Sau khoảng một phút trao đổi, chuyên gia thể lực người Đức cho tiền vệ mang áo số 8 dừng tập, ra sân để bác sĩ Đồng Xuân Lâm bó đá.

AFF chỉ tên huyền thoại của bóng đá Việt Nam

Trang fanpage chính thức của AFF Cup 2016 đã đăng tải video clip những bàn thắng của Lê Công Vinh ở giải đấu này cùng với lời đề tựa: "Công Vinh là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Anh đưa đội bóng của mình chạm đến đỉnh vinh quang năm 2008. Liệu Công Vinh có thể cùng tuyển Việt Nam lặp lại kỳ tích, trước khi anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế".

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Công Vinh từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007, giành 1 chức vô địch V.League (2015 cùng B.Bình Dương). Ở cấp độ ĐTQG, anh thực sự là một tượng đài với hàng loạt kỉ lục như số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất (76 trận), ghi nhiều bàn thắng nhất (47 bàn) cùng đỉnh cao là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Tính riêng tại đấu trường Đông Nam Á, CV9 chỉ xếp sau đàn anh Lê Huỳnh Đức về thành tích ghi bàn (13 bàn so với 14 bàn).

Ibra có thể sang Mỹ ngay tháng Giêng

Trước khả năng Zlatan Ibrahimovic có thể sẽ chia tay MU trong tương lai sau khi "lão tướng" này đang có phong độ không tốt trong màu áo "Quỷ đỏ" thời gian qua, lãnh đạo của LA Galaxy đã họp bàn để tìm cách lôi kéo chân sút người Thụy Điển chuyển sang Mỹ thi đấu.

Trước mắt LA Galaxy muốn chiêu mộ Ibra khi anh đã chính thức hết hợp đồng 1 mùa giải với MU (tức là vào mùa Hè 2017). Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết nếu Ibra không còn cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford vì áp lực của các CĐV, thì LA Galaxy sẵn sàng đưa Ibra rời khỏi nước Anh ngay trong tháng Giêng đầu năm sau.

Real gây sốc với Wenger

Theo Daily Mail, Real Madrid đã nhắm sẵn Arsene Wenger thay thế cho Zinedine Zidane trong trường hợp Zizou cùng "Kền kền trắng" trắng tay ở mùa này.

Hiện tại, "Giáo sư" Wenger vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal và nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa.

Cầu thủ U16 Triều Tiên bị trừng phạt vì dàn xếp tỷ số

Thủ môn Jang Paek-ho phải nộp phạt 1000 đôla và bị treo giò 12 tháng vì tình huống cố tình để thua trước Uzbekistan tại giải U16 châu Á. Theo thông báo từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm 4/11, Liên đoàn Bóng đá Triều Tiên nộp phạt 2000 đôla, không được dự giải U19 châu Á năm 2018. HLV Yung Jong-su nộp phạt 5000 đôla, bị treo quyền chỉ đạo 12 tháng.

Phút 49 trận đấu giữa Uzbekistan và Triều Tiên, diễn ra hôm 23/9 thuộc khuôn khổ bảng D, giải U16 châu Á. Paek-ho được cho là có hành vi cố ý mắc sai lầm, khiến đội nhà thất bại 1-3. Nhờ kết quả này, Triều Tiên chỉ gặp đối thủ nhẹ ký Oman và giành vé vào bán kết (hòa 1-1, thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu).

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-sang-611-tuan-anh-bo-do-buoi-tap-aff-ca-ngoi-cong-vinh-a305427.html