Tin HOT sáng 1/11: Bầu Hiển 'bơm tiền' cho U19; Hạ giá vé xem ĐT VN

Bầu Hiển thưởng lớn cho U19 Việt Nam, VFF hạ giá vé 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam là những tin tức chính trong bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay (1/11)

Bầu Hiển “bơm tiền” cho U19 Việt Nam

Chiều qua (31.10), U19 Việt Nam đã trở về trong sự chào đón của lãnh đạo VFF cũng như đông đảo NHM. Một buổi lễ mừng công hoành tráng đã được tổ chức và tại đây.

Tại buổi lễ mừng công, VFF đã chính thức trao khoản thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng từ Bộ VH-TT&DL, VFF, VPF cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài số tiền này, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn còn nhận được thêm 1 tỷ đồng tiền thưởng từ tập đoàn T&T và ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Theo đó, U19 Việt Nam “gặt” thêm 1 tỷ đồng tiền thưởng, bao gồm 500 triệu đồng của tập đoàn T&T, 300 triệu của ông Đỗ Quang Hiển và 200 triệu đồng do Chủ tịch tập đoàn Hanaka Mẫn Ngọc Anh trao thưởng.

VFF hạ giá vé 2 trận giao hữu sắp tới của ĐT Việt Nam

Nhằm lôi kéo người hâm mộ đến sân đông hơn để cổ vũ ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2016, VFF đã quyết định đưa ra những mức giá vé phải chăng cho hai trận đấu giao hữu sắp tới của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ Indonesia tại Mỹ Đình ngày 8/11 với 4 mức giá vé là 50.000đ – 120.000đ – 150.000đ và 200.000 đồng. Vào ngày 12/11, ĐT Việt Nam sẽ giao hữu với CLB Avispa Fukuoka của Nhật tại Cần Thơ với 3 mệnh giá vé là 50.000đ – 80.000đ và 120.000đ.

Chính thức chốt tương lai HLV Joachim Low

Đây là thông tin mới được LĐBĐ Đức (DFB) xác nhận. Cụ thể, HLV Joachim Low đã chính thức đặt bút kí bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2020 với DFB. Điều đó cũng đồng nghĩa nhà cầm quân này sẽ tiếp tục gắn bó cùng Mannschaft ít nhất cho tới sau VCK EURO 2020.

hông tin này đã chấp dứt những đồn đoán cho rằng Joachim Low đã lên kế hoạch sớm chia tay ĐT Đức để dẫn dắt 1 CLB ở Bundesliga như thừa nhận trước đó của ông.

Theo báo giới Đức, sau khi đặt bút kí bản hợp đồng mới, HLV Joachim Low cũng đã được DFB trao mức lương mới là 4 triệu euro/năm.

Choáng với cái giá mua sự tự do của Gareth Bale

Cách đây vài ngày, Gareth Bale vừa chính thức ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2022 với Real Madrid. Theo vài nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, sau khi ký hợp đồng này, tiền vệ người xứ Wales đã trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 2 ở Bernabeu sau C.Ronaldo.

Tuy nhiên, mức phí giải phóng hợp đồng của Gareth Bale lại vượt xa C.Ronaldo. Cụ thể, theo tờ Mirror, con số đó vào khoảng 900 triệu bảng. Đây cũng là bản hợp đồng đắt nhất thế giới. Nó cho thấy cam kết dài hạn của Real Madrid và Gareth Bale, người được nhắm tới sẽ trở thành thủ lĩnh của Los Blancos thay thế C.Ronaldo trong tương lai.

Schweinsteiger, Mkhitaryan cùng luyện tập với đội 1 MU

Sau thời gian vắng bóng, tiền vệ người Đức và tân binh Mkhitaryan bỗng chốc được HLV Mourinho triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận gặp Fenerbahce.

Trước đó, có thông tin cho rằng Người đặc biệt đã cấm Schweinsteiger tham gia các buổi tập của đội một, đồng thời cũng không được phép thi đấu cho đội trẻ U21.

Ngoài ra, việc không xuất hiện trong buổi chụp ảnh tập thể của Quỷ đỏ cũng khiến tương lai của Schweinsteiger trở nên bấp bênh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tiền vệ người Đức đã xóa tan tin đồn đó.

Ngoài Schweinsteiger, Mkhitaryan cũng bất ngờ góp mặt trong buổi tập luyện vào hôm nay. Tiền vệ người Armenia đã bình phục chấn thương từ lâu nhưng Mourinho cho rằng, anh vẫn chưa có được trạng thái tốt nhất và cần thời gian thích nghi tại Premier League.

P.L (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-sang-111-bau-hien-bom-tien-cho-u19-ha-gia-ve-xem-dt-vn-a304792.html