Tín hiệu vui cho các cầu thủ trẻ tại V-League

Sau hiệu ứng từ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và VCK U23 châu Á 2022, nhiều câu lạc bộ (CLB) đã 'bật đèn xanh' cho các cầu thủ trẻ ở V-League 2022.

Các CLB bắt đầu “bật đèn xanh”?

Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games trên sân nhà cùng với việc lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022, nhiều tài năng trẻ như: Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Trường, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Tùng… và các đồng đội được giới chuyên môn chú ý, người hâm mộ quan tâm nhiều hơn. Một tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam khi giải quốc nội trở lại, các CLB phần nào đặt niềm tin cho các cầu thủ trẻ.

Thanh Bình (số 3) là một trong số ít cầu thủ trẻ được thi đấu chính tại V-League. Ảnh: Ngọc Tú.

Ở vòng 5 V-League 2022, Topenland Bình Định là đội bóng đầu tiên ra quân với cầu thủ trẻ là Lý Công Hoàng Anh trong màn đón tiếp HAGL. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam, thậm chí cầu thủ này còn được gọi lên ĐT Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu khi Hoàng Anh luôn được thi đấu tại V-League trước đó trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, HAGL cũng mang đến những nhân tố trẻ trong hiệp 2 như Thanh Nhân và Đình Lâm - cả 2 cũng ghi điểm ở VCK U23 châu Á 2022.

Hải Phòng FC là cái tên tiếp theo dù Quang Nho được tung vào hiệp 2 trong cuộc đối đầu với Sài Gòn FC. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đã đóng góp công vào 1 bàn thắng cho đội chủ sân Lạch Tray. Ở cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC là sự xuất hiện của Lương Duy Cương và Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh ngay từ đầu. Những cầu thủ của Hà Nội FC nhận được sự kỳ vọng như Hai Long, Văn Tùng, Xuân Tú, Văn Đạt đều được đăng ký và Hai Long, Văn Tùng được vào thi đấu trong hiệp 2.

Trong khi đó, Viettel là đội bóng được trẻ hóa rõ nhất tại vòng 5 V-League 2022. Ngoài Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung là những cầu thủ đáng chú ý nhưng được thay vào ở hiệp 2 thì HLV Trương Việt Hoàng đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ngay ở đội hình xuất phát như: Nguyễn Đức Hoàng Minh (1998), Cao Trần Hoàng Hùng (1999) và Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Kiên (2000). Bên cạnh đó, Viettel đã chủ động gọi Phan Tuấn Tài – tài năng được cho Đắk Lắk mượn để sẵn sàng thi đấu khi đủ điều kiện trong thời gian tới.

Bài toán duy trì và hài hòa cho các bên

Việc sử dụng cầu thủ trẻ trong đội hình của các CLB tại giải quốc nội đã được tranh cãi rất nhiều, thậm chí HLV Park Hang-seo không dưói 5 lần phàn nàn về vấn đề này trong các buổi họp báo. Dẫu biết rằng, thành tích và thắng bại là chuyện sống còn của mỗi CLB không chỉ riêng Việt Nam nhưng sau những hiệu ứng từ các giải đấu quốc tế, việc sử dụng các cầu thủ trẻ đang được quan tâm và điều này cần được duy trì nhưng cũng cần có định hướng lâu dài để hài hòa giữa các bên.

Bùi Hoàng Việt Anh (số 5) trưởng thành hơn trong màu áo ĐT Việt Nam khi được thi đấu nhiều tại V-League. Ảnh: Ngọc Tú.

“CLB quan trọng, cần thành tích, đại diện cho một TP, được ông chủ trả tiền. Việc kết hợp giữa CLB và sử dụng cầu thủ U23 phải đi đôi với lợi ích giữa hai bên. Nếu chỉ vì lợi ích của U23 thì rất khó cho CLB. Hải Phòng FC hiện có Văn Minh và Quang Nho là những cầu thủ trẻ. Tôi muốn cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều, cọ xát nhiều sẽ bớt căng thẳng và có sự tự tin” – HLV trưởng Hải Phòng FC Chu Đình Nghiêm nhận định.

Năm 2018, khi U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã từng thăm dò ý kiến các CLB về quy định mỗi CLB phải dùng tối thiểu 1 cầu thủ trong độ tuổi U23, nhưng đã không nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ. Điều ai cũng nhận thấy, việc thăm dò ý kiến và đi đến áp dụng vàoluật hay điều lệ giải là cả một quá trình mà không dễ để thực hiện dù thực tế đã chỉ ra, sự lãng phí tài năng trẻ sẽ làm “thui chột” năng lực cầu thủ cũng như nguồn tài nguyên cho sự phát triển của bóng đá nước nhà trong tương lai.

Nhâm Mạnh Dũng đang có phong độ tốt sau SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, các bên có liên quan có thể đưa ra giải pháp hợp lý, đề nghị hỗ trợ các đội bóng chứ không thể can thiệp vào cách sử dụng cầu thủ của các CLB để tránh ảnh hưởng đến thành tích riêng khi mỗi đội tốn hàng chục tỉ đồng, thậm chí cả trăm tỉ đồng/năm.

“Đào tạo ra một lứa cầu thủ rất quan trọng và nếu họ không được thi đấu thì sẽ thui chột, mất phong độ, dần dần đi xuống. Tôi cho rằng cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều” – HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

“Dù HAGL ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tiêu chí của CLB được xác định là bồi dưỡng cầu thủ để phục vụ ĐT Việt Nam. Dựa trên tiêu chí này, tôi sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ ngay khi tôi có cơ hội. HAGL sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cầu thủ trẻ trưởng thành, phục vụ cho CLB và ĐTQG trong tương lai. Ngoài ra, đội sẽ tập trung vào công tác đào tạo trẻ, đội bóng càng cho ra lò nhiều cầu thủ tốt thì đội tuyển quốc gia càng được phục vụ tốt” – HLV trưởng HAGL Kiatisak

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tin-hieu-vui-cho-cac-cau-thu-tre-tai-v-league.html