Tín hiệu tích cực từ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

Hôm nay (16.11) sẽ khởi tranh lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 với nhiều tín hiệu tích cực từ thành tích của đội tuyển Việt Nam.

Giá trị giải thưởng của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 được tăng lên, trong đó mức thưởng dành cho các danh hiệu cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải, tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được tăng gấp đôi, từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Đội vô địch sẽ nhận được 500 triệu đồng, nhiều hơn so với mức thưởng 300 triệu đồng trao cho đội vô địch năm 2022. Hai đội á quân và hạng ba cũng được trao lần lượt 300 triệu và 200 triệu đồng, trong khi mức cũ là cùng 200 triệu đồng. Đội đoạt giải phong cách nhận 50 triệu đồng, hơn nhiều so với mức cũ là 20 triệu đồng.

Tổng cộng mức thưởng cho toàn giải đấu mùa giải 2023 là 1,13 tỉ đồng.

Tất cả các trận đấu tại giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTVcab, đồng thời trực tuyến trên các nền tảng xã hội của VTVcab, sau đó sẽ được phát lại trên các nền tảng xã hội của VFF. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng quyết định không tổ chức bán vé để người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp cho các cầu thủ.

Thêm một tín hiệu vui cho bóng đá nữ Việt Nam đó là giải vô địch quốc gia năm nay đón chào sự trở lại của Sơn La - đội bóng vùng Tây Bắc được thành lập từ năm 2011. Trước đó trong năm 2021 và 2022, đội Sơn La không thể tham dự Cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia vì không đủ lực lượng do nhiều cầu thủ giải nghệ để lập gia đình. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xuất phát từ việc tài chính eo hẹp khiến đội không thể tham gia các giải quốc gia.

TP.HCM sẽ lần thứ 5 liên tiếp vô địch?

Với sự trở lại của Sơn La, giải năm nay có 8 đội tham dự, gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T và TP.HCM I, TP.HCM II. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tập trung ở địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng.

Do 6/8 đội ở phía Bắc và chỉ có 2 đội của TP.HCM nên cả hai lượt đấu tập trung đều diễn ra ở phía Bắc, cụ thể là tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), Trung tâm PVF (Hưng Yên), sân vận động Thanh Trì (Hà Nội).

Tuy miền Trung, Đông Nam Bộ và miền Tây đang “trắng” bóng đá nữ, nhưng TP.HCM vẫn khẳng định được sức mạnh của cái nôi bóng đá nữ Việt Nam khi 11 lần vô địch trong 25 lần giải được tổ chức hàng năm từ 1998 đến 2022.

Đặc biệt danh hiệu vô địch quốc gia năm 2022 được xem là thành công ngoài mong đợi khi đội tham dự với lực lượng thiếu hụt do hai cầu thủ trụ cột bị chấn thương là lá chắn thép Chương Thị Kiều, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Bên cạnh đó, hỏa lực tấn công của đội TP.HCM I bị ảnh hưởng đáng kể khi vắng thủ quân Huỳnh Như, chân sút số 1 của bóng đá nữ Việt Nam do cô thi đấu ở Bồ Đào Nha. Ngoài danh hiệu vô địch, thủ quân đội TP.HCM I Thùy Trang còn đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chuẩn bị mùa giải năm nay, đội TP.HCM I đã có chuyến tập huấn ở Hungary trong hai tuần từ ngày 24.10 đến 6.11. HLV Đoàn Kim Chi cho biết đội luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và mục tiêu của đội là trong top 3, nhóm những đội có huy chương.

Trong khi đó, HLV Lưu Ngọc Mai của đội TP.HCM II khẳng định mục tiêu của đội là lớp kế thừa sẽ trưởng thành hơn qua giải đấu để là nguồn cung cấp những cầu thủ chất lượng nhất cho đội I của thành phố.

Với sự đầu tư và chuẩn bị giải có thể nói là tốt hàng đầu ở Việt Nam, đội TP.HCM I với 4 lần liên tiếp vô địch quốc gia sẽ vẫn là ứng cử viên nặng ý nhất và đội Hà Nội I, á quân mùa rồi vẫn tiếp tục là đối thủ luôn trong tâm thế truất ngôi đội TP.HCM I.

***

Dẫu biết rằng bóng đá nữ Việt Nam còn rất nhiều khó khăn cùng nhiều điều chưa như mong muốn, rõ nhất là giải đã bước sang tuổi 25 nhưng vẫn trong hệ thống giải “ngoài chuyên nghiệp” quốc gia do VFF tổ chức. Hay như giải vô địch toàn quốc mà chỉ có 8 đội đại diện cho 6 tỉnh thành cả nước tham gia, đồng thời được tổ chức trong thời gian rất ngắn từ 16.11 đến 28.12 với số trận ít ỏi...

Thế nhưng những cố gắng của VFF qua việc tăng giá trị các giải thưởng, cũng như sự trở lại của đội Sơn La bằng nguồn ngân sách địa phương cùng nguồn lực xã hội… là những điểm sáng khích lệ cho bóng đá nữ Việt Nam sau một năm 2023 rất thành công khi 4 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games và có mặt tranh trài ở vòng chung kết World Cup 2023.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tin-hieu-tich-cuc-tu-giai-bong-da-nu-vo-dich-quoc-gia-2023-208843.html