Tin cuối ngày: Ông Trump được FBI 'giải oan', bà Clinton tiếp tục dính thêm bê bối

Trong khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump được FBI tuyên bố không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa ông với giới chức Nga thì bà Hillary Clinton lại nhận thêm tin xấu khi dính nghi án biết trước câu hỏi tranh luận từ phía nhân viên của CNN.

Bầu cử Tổng thống Mỹ

* Truyền thông Mỹ cho biết, FBI không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump cũng như các cố vấn của ông này và giới chức Nga.

FBI cũng đưa ra kết luận rằng vụ tấn công thư điện tử của ứng cử viên Tổng thống thuộc đảng Dân chủ Hillary Clinton nhằm làm rối loạn các cuộc bầu cử hơn là nhằm làm cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng.

Ứng viên đảng Cộng hòa được FBI tuyên bố không có quan hệ gì với giới chức Nga. Nguồn: Getty

* Các khảo sát mới nhất cho thấy, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Hillary Clinton đang bám đuổi sát nút và gần như ở thế cân bằng khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử 8/11.

Một cuộc thăm dò của đài ABC News và báo The Washington Post cho thấy bà Clinton đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump duy nhất 1 điểm phần trăm (46%/45%).

* CNN ngày 1/11 dẫn lời Cựu Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ Howard Dean cáo buộc Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã làm xói mòn niềm tin đối với cơ quan này khi mở lại cuộc điều tra về vụ thư tín của ứng viên Tổng thống đảng này là bà Hillary Clinton.

Trong khi đó, Thượng Nghị sỹ đảng Dân chủ Harry Reid đã chỉ trích Giám đốc FBI James Comey về vụ việc trên, đồng thời cho rằng đây có thể coi là một hành động “vi phạm pháp luật”.

* CNN đã hủy đồng bình luận viên với bà Donna Brazile, Chủ tịch lâm thời Ủy ban quốc gia Dân chủ Mỹ sau nghi án tiết lộ trước câu hỏi tranh luận cho bà Clinton. Thông tin này được tiết lộ thông qua một loạt email mới mà trang web WikiLeaks công bố sau khi tấn công vào máy chủ của ông John Podesta – người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Tuy nhiên, bà Brazile đã một mực phủ nhận những cáo buộc trên của WikiLeaks.

* Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ thừa nhận sai lầm đồng thời khẳng định FBI sẽ không tìm thấy nội dung nguy hại trong những email của cố vấn thân cận. "Tôi không tìm kiếm lý do biện minh, đó chỉ là một sai lầm nhỏ và tôi hối tiếc vì điều đó. Nhưng chắc chắn kết quả điều tra của FBI sẽ là con số không", bà Clinton phát biểu.

* Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama bày tỏ tin tưởng rằng Giám đốc Cục điều tra Liên bang FBI James Comey là một người chính trực và không cố tình làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - bằng động thái tuyên bố điều tra lại các email của bà Clinton thời bà còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Nga

* Ngày 1/11, Nga một lần nữa khẳng định chủ quyền của nước này đối với quần đảo Kuril - vùng lãnh thổ đang tranh chấp với Nhật Bản và được Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, khi Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko đang có chuyến thăm Nhật Bản.

Bà Matvienko nhấn mạnh chủ quyền quần đảo Kuril là vấn đề tranh cãi đối với Nhật Bản, không phải đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh Moskva không bao giờ tán thành việc hạn chế chủ quyền của Nga đối với vùng lãnh thổ này.

* Một nguồn tin của Liên Hợp Quốc tiết lộ với tờ Izvestia ngày 28/10 rằng các nhà chức trách LB Nga đã cho lưu hành “Sách trắng” về Syria như một tài liệu chính thức thay mặt cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tài liệu mô tả những tội ác chiến tranh mà Liên minh quốc tế dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ và phe đối lập ôn hòa đã thực hiện trên lãnh thổ Syria.

Hàn Quốc

* Một công tố viên Hàn Quốc cho biết, người phụ nữ trung tâm của bê bối chính trị mới đây với Tổng thống Park Geun-hye đã bị bắt tạm giam chỉ vài giờ sau khi bà trình diện tại văn phòng công tố địa phương để thẩm vấn.

Reuters trích nguồn tin từ Hàn Quốc cho hay, các công tố viên đang tiến hành điều tra những cáo buộc đối với bà Choi Soon-sil là lợi dụng tình bạn thân thiết với Tổng thống Park Geun-hye để gây ảnh hưởng lên các công việc chính phủ, tiếp cận nhiều tài liệu mật và làm lợi cho cá nhân thông qua các tổ chức phi lợi nhuận.

* Đài JTBC Hàn Quốc công bố tìm được máy tính của bà Choi Soon-sil, trong đó có hơn 200 tập tài liệu mật từ năm 2012 đến 2014, với 44 bài phát biểu của tổng thống. Theo cơ quan này, các văn bản được gửi đến cho bà Choi chỉnh sửa ít nhất ba ngày trước khi tổng thống phát biểu chính thức.

Bà Choi còn có quyền cố vấn về trang phục của tổng thống, theo báo Chosun Ilbo. Tổng thống Park Geun-hye được cho là đã mặc bộ hanbok truyền thống do bà Choi chọn trong buổi lễ nhậm chức vào năm 2012.

* Trong bối cảnh các đảng đối lập yêu cầu Chính phủ tiến hành cải cách tổng thể và đòi Tổng thống từ chức, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này đã giảm xuống mức thấp chưa từng có là 17,5% khi vụ bê bối bị phanh phui hồi tuần trước. Điều này cho thấy ngay cả những lực lượng ủng hộ tổng thống mạnh mẽ nhất cũng đang cảm thấy bất an và hoang mang.

Chuyên gia Nga cho rằng cuộc khủng hoảng ở Syria sẽ khó có thể được giải quyết nếu không có sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Sputnik

Tình hình Syria

* Đã có ít nhất 84 người thiệt mạng sau khi các nhóm khủng bố tăng cường tấn công vào những khu vực do Chính phủ kiểm soát ở Aleppo, miền Bắc Syria , trong 3 ngày qua. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Các nhóm khủng bố, trong đó có Mặt trận al-Nusra, đã sử dụng vũ khí hóa học và tên lửa để tấn công người dân, bắn phá nhiều trường học và khu dân cư ở phía Tây thành phố Aleppo. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria tăng cường hoạt động quân sự tại Aleppo nhằm đẩy lùi các nhóm khủng bố.

* Nhiều nguồn cho hay, Ankara đã điều thêm binh lính và trang thiết bị quân sự đến các vùng lãnh thổ miền bắc của Syria, để tăng cường cho chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates".

Trong khi đó, nhiều báo cáo khác cho thấy, Ankara cũng đã triển khai tăng cường lực lượng, chuyển một số lượng lớn xe tăng, xe quân sự và vũ khí đến hai khu vực biên giới là Qarqmish và Ugozeli ở Gaziantep, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

* Phỏng vấn với tờ Russia Today Phó Giám đốc Viện dự báo và giải pháp chính trị LB Nga - Alexander Kuznetsov nhận định, các bên sẽ không thể đạt được giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria nếu không có sự phối hợp nghiêm túc với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-ong-trump-duoc-fbi-giai-oan-ba-clinton-tiep-tuc-dinh-them-be-boi-post212803.info