Tin buồn

Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Nghĩa (tên thật là Đoàn Văn Giáp, bí danh thứ hai là Nguyễn Trúc), sinh năm 1924, quê quán: xã Thụy Văn, huyện Thụy Anh (nay là huyện Thái Thụy), tỉnh Thái Bình, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh hạng 2/4; nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày; Kỷ niệm chương Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của Ban liên lạc Chiến sỹ quyết tử Liên khu I Hà Nội, Trung đoàn Thủ đô; Danh hiệu vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô; Huy hiệu 65 tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 11 giờ 26 phút, ngày 16-3-2017 (tức ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu) tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ viếng cử hành từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ (thứ ba), ngày 21-3-2017 (tức 24 tháng 2 năm Đinh Dậu) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

BAN LỄ TANG

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/tin-buon/721631.antd