Tin buồn với người dùng MacBook cũ

Việc hoàn tất chuyển đổi sang Apple Silicon có thể khiến toàn bộ máy tính Mac dùng CPU Intel bị ngừng cập nhật phần mềm trong 1-2 năm tới.

MacBook Air 13 inch 2018 không còn tương thích với macOS mới nhất. Ảnh: TechRadar.

Sau nhiều đồn đoán, Apple đã ra mắt phiên bản Mac Pro với chip xử lý M2 Ultra tại WWDC 2023. Điều này đồng nghĩa quá trình chuyển đổi sang Apple Silicon đã hoàn tất sau 3 năm, và Táo khuyết không còn mẫu máy tính nào chỉ dùng CPU Intel nữa.

Chuyển sang Apple Silicon là chiến lược dài hơi của Táo khuyết nhằm chủ động kiểm soát các thành phần quan trọng trên máy tính. Đối với người dùng, kế hoạch này sẽ tạo ra tác động nhất định.

Từ PowerPC sang Intel

Đây không phải lần đầu Apple chuyển đổi kiến trúc chip xử lý trên máy Mac. Năm 2005, Táo khuyết công bố kế hoạch sử dụng CPU Intel thay cho PowerPC.

Thời điểm đó, chip Intel cho tốc độ nhanh, hoạt động hiệu quả hơn so với PowerPC. Điều đó cho phép Apple tạo ra những chiếc máy tính hiện đại và nhỏ gọn, ví dụ như MacBook Air.

Steve Jobs công bố kế hoạch chuyển đổi CPU PowerPC sang Intel cho máy Mac tại hội nghị WWDC 2005. Ảnh: Apple.

Apple cho biết quá trình chuyển đổi diễn ra từ tháng 6/2006 và kết thúc vào cuối năm 2007. Chiếc máy tính Mac đầu tiên với CPU Intel được ra mắt vào tháng 1/2006. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hoàn thành sớm hơn dự kiến khi Táo khuyết trình làng Mac Pro với CPU Intel vào tháng 8 cùng năm.

Đến 2007, Apple phát hành Mac OS X Leopard. Đây là hệ điều hành cuối cùng hỗ trợ máy tính dùng CPU PowerPC bởi phiên bản tiếp theo có tên Mac OS X Snow Leopard, ra mắt năm 2009 chỉ tương thích với CPU Intel.

Dựa trên lịch trình chuyển đổi, Apple vẫn cập nhật phần mềm cho các mẫu máy tính dùng CPU PowerPC trong 3 năm sau khi ra mắt thiết bị đầu tiên dùng chip Intel.

Apple đã bỏ rơi những thiết bị nào?

Sau nhiều năm, Apple đánh giá CPU Intel không còn phù hợp về sức mạnh và khả năng tiết kiệm năng lượng. Năm 2020, Táo khuyết xác nhận chuyển đổi kiến trúc CPU trên máy Mac, từ x86 của Intel sang ARM trên chip do hãng tự phát triển, gọi chung là Apple Silicon.

Những thiết bị đầu tiên trang bị Apple Silicon được giới thiệu vào tháng 11 cùng năm với chip M1. Thời điểm đó, Apple cho biết quá trình chuyển đổi sẽ hoàn tất vào năm 2022. Tuy nhiên, thời gian kéo dài hơn dự tính, thiết bị cuối cùng để hoàn tất kế hoạch vẫn là Mac Pro.

Mẫu Mac Pro đầu tiên sử dụng Apple Silicon được giới thiệu tại WWDC 2023 vào ngày 5/6. Điều đó khiến thế hệ Mac Pro 2019, dùng CPU Intel bị ngừng bán trên cửa hàng chính thức của Apple.

Mac Pro với chip xử lý M2 Ultra. Ảnh: TechTelegraph.

Theo 9to5Mac, hoàn thành chuyển đổi từ Intel sang Apple Silicon cho thấy việc ngừng hỗ trợ hoàn toàn các model dùng chip xử lý Intel chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là các bản cập nhật phần mềm.

Ngoài Mac Pro mới, Apple cũng giới thiệu macOS Sonoma. Bản cập nhật này không có nhiều thay đổi lớn, trừ một số cải tiến cho FaceTime, khả năng thêm widget ra màn hình chính và bộ API để chuyển đổi game từ Windows sang Mac.

Dù không có nhiều cải tiến đáng kể, macOS Sonoma đã ngừng hỗ trợ một số máy tính Mac với CPU Intel. Vài thiết bị nổi bật trong danh sách này là MacBook 12 inch, MacBook Pro 2017 và iMac 2017.

Chỉ còn số ít thiết bị với CPU Intel được cập nhật lên macOS Sonoma gồm iMac Pro 2017, Mac mini 2018, MacBook Air 2018 đến 2020, MacBook Pro 2018 đến 2020, iMac 2019 đến 2020 và Mac Pro 2019.

Tương lai của máy Mac với CPU Intel

Đã gần 3 năm từ khi Apple ra mắt máy tính đầu tiên dùng chip M. Dựa trên lịch trình chuyển đổi trong quá khứ, phiên bản macOS tiếp theo ra mắt vào năm 2024 có thể là hệ điều hành cuối cùng tương thích với máy Mac dùng CPU Intel.

Giao diện phiên bản thử nghiệm đầu tiên của macOS Sonoma. Ảnh: XDA.

Một số thiết bị có thể bị dừng cập nhật lên macOS 15 gồm iMac Pro 2017, các dòng máy ra mắt trong năm 2018 và hầu hết model đời 2019. Những thiết bị trình làng năm 2020 vẫn chưa chắc chắn bởi chúng chỉ mới 3 năm tuổi.

Ngay cả khi hỗ trợ macOS Sonoma, thiết bị dùng CPU Intel bị giới hạn nhiều tính năng quan trọng, ví dụ như hiệu ứng đè lên cửa sổ (Presenter Overlay) trong FaceTime hay Game Mode.

Trước đó, một số tính năng cần bộ xử lý neuron trên macOS Ventura như Live Captions cũng không thể dùng được trên CPU Intel.

Ngay cả khi bị ngừng hỗ trợ cập nhật macOS, Apple vẫn có thể duy trì các bản vá lỗi bảo mật trong ít nhất 2 năm tiếp theo. Nếu chỉ sử dụng tác vụ cơ bản, việc ở lại macOS cũ trên thiết bị Intel không phải vấn đề quá nghiêm trọng với người dùng.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tin-buon-voi-nguoi-dung-macbook-cu-post1438388.html