Times: Cựu Thủ tướng Boris Johnson có thể chạy đua kế nhiệm bà Truss

Times đưa tin cựu Thủ tướng Boris Johnson có khả năng sẽ tham gia cuộc chạy đua lãnh đạo đảng Bảo thủ trong tuần tới.

Ông Johnson được cho là đang thăm dò thái độ của các thành viên đảng Bảo thủ, theo Times.

Cựu thủ tướng đã rời nhiệm sở vào đầu tháng sau khi nhiều thành viên chính phủ, trong đó có ông Rishi Sunak, từ chức Bộ trưởng Tài chính Anh để gây áp lực.

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị thủ tướng, ông Johnson cáo buộc các nghị sĩ đảng Bảo thủ đã lật đổ mình “đổi luật giữa cuộc chơi”, theo Guardian.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, người từng bị bà Liz Truss đánh bại trong cuộc đua vị trí thủ tướng, cũng được cho là đang chạy đua để trở thành lãnh đạo tiếp theo sau khi bà Liz Truss từ chức hôm 20/10, theo Sky News.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak được cho là gương mặt sáng giá trong cuộc đua kế nhiệm bà Truss. Ảnh: Reuters.

Bà Penny Mordaunt - thành viên nội các hiện tại - từng được ủng hộ để kế nhiệm ông Johnson - cũng được cho là sẽ tham gia cuộc đua.

Bên cạnh đó, bà Suella Braverman có khả năng sẽ ứng cử trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, ông Sir John Hayes, thân tín và là cố vấn của cựu bộ trưởng Nội vụ Anh, từ chối cho biết liệu bà có kế hoạch ứng cử hay không.

“Bà Suella rõ ràng có một tương lai lớn trong đảng Bảo thủ và được công nhận rộng rãi là người mang tiêu chuẩn của chủ nghĩa Bảo thủ truyền thống đích thực”, ông nói, Guardian đưa tin.

Trong khi đó, ông Michael Gove, cựu Bộ trưởng nội các có tầm ảnh hưởng, đã từ chối chạy đua cho vị trí lãnh đạo.

Trước đó, một cuộc thăm dò trên YouGov của các thành viên đảng Bảo thủ cho thấy 55% hiện sẽ bỏ phiếu cho ông Sunak nếu họ có thể bỏ phiếu lại, trong khi chỉ 25% sẽ bỏ phiếu cho bà Truss, theo Hindu.

Ngoài ra, ông Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ, cho biết cuộc tranh cử để thay thế vị trí của bà Truss sẽ kết thúc vào ngày 28/10. Điều đó đồng nghĩa Phố Downing sẽ có một thủ tướng mới trước thềm một tuyên bố kinh tế quan trọng của bộ trưởng Tài chính, vốn được lên kế hoạch vào ngày 31/10.

Sau khi khẳng định không tham gia ứng cử thủ tướng, có khả năng ông Jeremy Hunt sẽ được tiếp tục giữ vai trò bộ trưởng Tài chính.

Chỉ với 45 ngày tại nhiệm, Thủ tướng Liz Truss đã trở thành nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất lịch sử nước Anh, sau khi thông báo từ chức hôm 20/10.

Trong phát biểu từ chức, bà Truss tuyên bố chính phủ ngắn ngủi của bà đã cắt giảm bảo hiểm quốc gia, chi trả hóa đơn năng lượng cho người dân, và "đặt ra tầm nhìn về một nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên nền tảng thuế thấp".

"Dù vậy, tôi thừa nhận đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao khi được đảng Bảo thủ lựa chọn", bà Truss nói.

Ông Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ, cho biết cuộc bầu cử để thay thế vị trí của bà Truss sẽ kết thúc vào ngày 28/10.

Điều đó đồng nghĩa Phố Downing sẽ có một thủ tướng mới trước thềm một tuyên bố kinh tế quan trọng của bộ trưởng Tài chính, vốn được lên kế hoạch vào ngày 31/10.

“Tôi đã nói chuyện với ông Jake Berry, Chủ tịch đảng. Ông ấy xác nhận rằng có thể thực hiện một cuộc bỏ phiếu và kết thúc cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 28/10. Vì vậy, chúng ta nên có một nhà lãnh đạo mới trước thềm một tuyên bố về tài chính, vốn sẽ diễn ra vào ngày 31/10”, ông Brady nói.

Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu từ chức Thủ tướng Liz Truss đã đưa ra tuyên bố từ chức vào ngày 20/10, bên ngoài văn phòng làm việc tại số 10 phố Downing. Bà là nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất lịch sử nước Anh.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/times-cuu-thu-tuong-boris-johnson-co-the-chay-dua-ke-nhiem-ba-truss-post1367231.html