Tìm thủ phạm gây ô nhiễm suối Giao Kèo

Thủ phạm gây ô nhiễm suối Giao Kèo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa được xác định rõ, trong khi đó hàng loạt hoa màu của người dân bị chết trắng do sử dụng nước tưới tiêu từ dòng suối này.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản đề nghị UBND thị xã Phú Mỹ khẩn trương chỉ đạo xử lý các nguồn thải vào suối Giao Kèo và vận hành đập 3 cửa, xã Châu Pha.

Trước đó, Sở TN&MT có tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh về tình hình quản lý nguồn nước tại hồ Đá Đen và suối Giao Kèo. Qua kết quả giám sát, ghi nhận có một hộ nuôi bò cạnh suối, toàn bộ chất thải (phân, nước thải) đều được thải trực tiếp xuống suối Giao Kèo, gây ô nhiễm. Ngoài ra, tại khu vực xung quanh vị trí điểm xả thải nước thải tập trung khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có hoạt động chăn nuôi, thả bò gần suối. Đập 3 cửa trên suối Giao Kèo tại thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha bị đóng kín 3 cửa đập, làm tích tụ nguồn nước lâu ngày, nguy cơ gây ô nhiễm cục bộ.

Suối Giao Kèo chuyển màu đỏ, bốc mùi như mùi hóa chất

Do đó, Sở đề nghị thị xã Phú Mỹ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm hộ dân nuôi bò thải trực tiếp chất thải xuống suối, đồng thời tổ chức rà soát dọc suối Giao Kèo để kịp thời phát hiện, xử lý; Chỉ đạo UBND xã Châu Pha khẩn trương vận hành đập 3 cửa để khơi thông dòng chảy.

Theo tìm hiểu, họ nuôi bò mà trong văn bản của Sở TN&MT đề cập là hộ ông Nguyễn Khắc Tuấn (tổ 3, thôn Tân Lễ B). Xã Châu Pha cho biết hộ ông Tuấn chỉ là hộ mua bán bò, không phải hộ chăn nuôi. Thời điểm kiểm tra, ông Tuấn đang nuôi nhốt 3 con bò, với số lượng bò như vậy thì chỉ là một trong rất nhiều nguồn thải chứ không thể là nguyên nhân chính dẫn đến dòng suối này ô nhiễm.

Hơn nữa, việc ô nhiễm suối Giao Kèo đã được báo chí phản ánh từ rất nhiều năm qua, mới đây nhất hàng loạt hoa màu tại xã Châu Pha bị hư hỏng nặng do sử dụng nguồn nước từ suối để tưới tiêu. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nhiều lần chỉ đạo xử lý, thậm chí có những vụ việc đã tìm ra thủ phạm.

Dòng suối này đã bị ô nhiễm từ nhiều năm qua

Dù vậy, dòng suối này từ năm này qua năm khác vẫn bị "đầu độc" khiến cuộc sống người dân xung quanh bị xáo trộn. Đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt và gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, tháng 9-2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng đố với Công ty TNHH KBec Vina (địa chỉ tại Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên). Trước đó, vào tháng 2-2023 công ty này cũng bị xử phạt 1,2 tỉ đồng đều với hành vi xả thải vượt thông số cho phép ra suối Giao Kèo. Ngoài ra, dọc suối Giao Kèo còn có hoạt động của nhiều nhà máy, doanh nghiệp, đều có nguy cơ gây ô nhiễm dòng suối.

UBND xã Đá Bạc, huyện Châu Đức vừa kiểm tra và phát hiện nhà hàng Suối, do bà Đặng Thị H. làm chủ, đang vi phạm quy định về xả thải trực tiếp chưa qua xử lý ra suối. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện một đường ống dẫn chất thải từ nhà bếp của nhà hàng trực tiếp ra suối. Nước thải có màu xám đục, có mùi hôi tanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. UBND huyện Châu Đức đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vụ việc, đồng thời kiểm tra tình hình sử dụng đất, xây dựng, giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà hàng này.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tim-thu-pham-gay-o-nhiem-suoi-giao-keo-196240418122133108.htm