Tìm thấy thi thể nam sinh thứ 2 đuối nước ở đập Khe Xai

Thi thể nam sinh L.M.A. (học lớp 6) bị đuối nước ở đập Khe Xai (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trưa 30/3, ông Nguyễn Huy Hà - Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân cho hay: Thi thể nam sinh L.M.A. (SN 2012, trú thôn Nam Sơn, xã Thạch Xuân, học sinh lớp 6) bị đuối nước ở đập Khe Xai đã được lực lượng chức năng tìm thấy lúc 8h cùng ngày.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể nam sinh bị đuối nước ở đập Khe Xai.

Vị trí tìm thấy thi thể em A. cách vị trí em Đ.V.L. (SN 2012, ngụ cùng địa phương) đuối nước chừng 2m. Tuy nhiên, do khu vực này nước sâu, có nhiều khối đá nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng chỉ phát hiện ra khi lặn xuống tìm.

Sau khi đưa được thi thể của M. lên bờ, chính quyền địa phương đã bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Trước đó, vào trưa 29/3, 2 học sinh L.M.A. và Đ.V.L. (cùng SN 2012, trú thôn Nam Sơn, xã Thạch Xuân, học sinh lớp 6 một trường trên địa bàn) tới đập Khe Xai (xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) để tắm, sau đó bị đuối nước.

Đập Khe Xai nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Tới 16h ngày 29/3, thi thể em Đ.V.L. được tìm thấy ở đập Khe Xai.

Công việc tìm kiếm thi thể nam sinh còn lại được triển khai “xuyên đêm”. Tới 8h ngày 30/6, đã tìm thấy thi thể em L.M.A.

Theo ông Nguyễn Huy Hà - Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân, đập Khe Xai sâu, gây nguy hiểm cho người dân nên chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, 2 nam sinh vẫn tới tắm dẫn tới sự việc đau lòng.

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tim-thay-thi-the-nam-sinh-thu-2-duoi-nuoc-o-dap-khe-xai-post263978.html