Tìm thấy thi thể công nhân mắc kẹt trong giếng than

Sau hơn 20 giờ đồng hồ bị mắc kẹt trong giếng than, công nhân Đỗ Minh Hải được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Theo báo Công lý, vào 8 giờ sáng nay (8/10) thi thể công nhân công ty than Núi Béo bị mắc kẹt do bục nước hầm lò đã được đưa ra ngoài.

Tìm thấy thi thể công nhân mắc kẹt trong giếng than (Ảnh minh họa)

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, khoảng 11h trưa ngày 7/10 có 3 công nhân đang làm việc ca 1 tại đường lò phụ nghiêng đang đào để nối thông với giếng than đứng tại độ sâu âm 380m thì bất ngờ nước cùng bùn thải dưới đáy giếng chính đã tràn sang khiến một công nhân bị mắc kẹt. Hai công nhân còn lại rất may đã nhanh chân chạy thoát.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Văn Hải (sinh ngày 19/2/1993, quê Trực Ninh, Nam Định) hiện đang thường trú tại Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả.

Thi thể của công nhân xấu số được cơ quan chức năng đưa về Bệnh viện Đa khoa Cọc 7 Cẩm Phả để tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó đưa về quê để mai táng.

Sơ đồ vị trí công nhân bị mắc kẹt trong giếng than

3 tuần trước, tại khai trường Cao Thắng của Công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh) cũng xảy ra sự cố tương tự khiến 3 công nhân mắc kẹt.

Hơn 100 người gồm công an và các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố. Sau hơn 4 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa 3 nạn nhân ra ngoài. Hai trong số này đã tử vong.

Linh Nhi (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tim-thay-thi-the-cong-nhan-mac-ket-trong-gieng-than-d101005.html