Tìm thấy nhiều tang vật của kẻ cướp ngân hàng ở Huế

Sau 3 ngày khẩn trương truy tìm đối tượng cướp tiền ở chi nhánh ngân hàng BIDV, CQĐT phát hiện một số tang vật nghi của kẻ cướp táo tợn này.

Ngày 9/12, tin tức từ Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, CQĐT đã tìm thấy những tang vật mà tên cướp ngân hàng sử dụng khi gây án.

Theo đó, những tang vật được mà các mũi trinh sát tìm thấy gồm: mũ bảo hiểm màu đen, giày bata sọc xanh và chiếc xe máy hiệu Atila mang BKS 52Z5 - 5962 mà tên cướp điều khiển trốn chạy sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ở ngân hàng.

Chiếc xe máy nghi can điều khiển nhằm chạy trốn được tìm thấy ở khu vực chợ Đông Ba.

Được biết, chiếc xe Atila màu bạc được tìm thấy ở khu vực chợ Đông Ba, riêng những vật dụng khác được trinh sát tìm thấy rơi vãi ở nhiều nơi khác trong quá trình đối tượng này lẩn trốn.

Chiếc mũ bảo hiểm và đôi giày bata của đối tượng cướp ngân hàng.

CQĐT cũng đã thông báo trên địa bàn toàn tỉnh, vận động người dân cung cấp thông tin, nhận diện được đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.

Thông báo này ghi rõ, đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại số 29, đường Mai Thúc Loan là nam thanh niên khoảng 30 - 35 tuổi, cao khoảng 1,7m, mang túi xách đen, đội mũ bảo hiểm màu đen có gương chắn gió màu đen phía trước, nhãn hiệu Cannary.

Người này mặc áo da đen, quần jean màu tối và giày bata màu trắng có sọc xanh và đeo ba lô màu đen đỏ. Kèm theo thông báo này là các hình ảnh nhận dạng.

Cơ quan công an thông báo, người dân nào biết thông tin nghi phạm hoặc các tang vật có thể liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, địa chỉ số 27, đường Trần Cao Vân, phường Phú Hội, TP Huế. Số điện thoại tiếp nhận thông tin: 0543.826666 hoặc 0913.425.159; 0914 019 596; 0914 007 497.

Như thông tin đã đưa, khoảng 17h ngày 6/12, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh BIDV Thừa Thiên - Huế, số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế, đang thực hiện các công việc cuối ngày giao dịch, bất ngờ xuất hiện 1 tên cướp có vũ trang , uy hiếp, khống chế cướp đi một khoản tiền mặt và nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc không xảy ra thiệt hại về người.

Phòng giao dịch thuộc ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế nơi xảy ra vụ cướp.

Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng, công an nhận định khẩu súng đối tượng sử dụng là súng giả. Đây là loại súng đồ chơi, dùng để bắn bi, không gây sát thương.

Khi sự việc xảy ra, cán bộ và lực lượng bảo vệ Phòng giao dịch Thành Nội đã phối hợp với quần chúng nhân dân, cản trở và truy đuổi tội phạm. Đồng thời, BIDV Thừa Thiên - Huế đã chủ động, tích cực hợp tác với cơ quan công an để làm rõ và truy bắt tội phạm trong thời gian sớm nhất.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tim-thay-nhieu-tang-vat-cua-ke-cuop-ngan-hang-o-hue-a173425.html