Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong vụ lật thuyền tại Lai Châu

Sau gần 2 ngày triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ hai trong vụ lật thuyền tại Lai Châu.

VOV.VN đưa tin, ngày 24/11, các lực lượng tìm kiếm của huyện Sìn Hồ đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền đánh bắt cá của người dân địa phương, trên lòng hồ thủy điện Sơn La , thuộc khu vực bản Diềng Thàng, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) xảy ra vào ngày 22/11.

Thi thể nạn nhân là anh Phàn A Đại (SN 1992, trú tại bản Diềng Thàng, xã Nậm Cha) được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn hơn 100m. Hiện đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, Công an huyện Sìn Hồ xác nhận các nạn nhân bị chết do ngạt nước và nguyên nhân là do lật thuyền.

Sau gần 2 ngày triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ hai trong vụ lật thuyền tại Lai Châu. Ảnh: Quang Minh

Lãnh đạo huyện Sìn Hồ, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người bị nạn mai táng.

Trước đó, Baotintuc.vn thông tin, vào khoảng 2h sáng ngày 22/11, tại suối Nậm Mạ, khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền đánh bắt tôm, cá khiến một người chết và một người hiện mất tích.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đến cuối giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Phàn A Sang (SN 2005, ở bản Nậm Phìn, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ). Còn nạn nhân Phàn A Đại mất tích. Hai nạn nhân có quan hệ họ hàng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động gần 200 người gồm công an, dân quân phối hợp với người dân địa phương tổ chức câu già và thả lưới tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Điều 98c. Nguyên tắc, tổ chức hoạt động tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa (Luật giao thông đường thủy nội địa 2014)

1. Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu tìm kiếm, cứu nạn phải được thông báo kịp thời, chính xác cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa;

b) Tiến hành kịp thời, khẩn cấp bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn;

c) Ưu tiên cứu người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản;

d) Khi thực hiện tìm kiếm, cứu nạn phải bảo đảm an toàn đối với người và phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

2. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị tìm kiếm, cứu nạn có liên quan tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tim-thay-nan-nhan-thu-2-trong-vu-lat-thuyen-tai-lai-chau-a171505.html