Tìm 'quả nổ' trong lòng đất

Tổ chức huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ, lấy thực hành làm chính; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, ngại khó, ngại khổ, bảo đảm linh hoạt, đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định cho từng đối tượng… là một trong những mục tiêu được Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2 tập trung xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Khi màn sương giăng mờ ảo quả đồi phía trước doanh trại, cán bộ, chiến sĩ phân đội làm nhiệm vụ rà, phá bom, mìn, vật nổ trên tuyến biên giới thuộc Lữ đoàn Công binh 543 đã có mặt tại khu vực thao trường chuẩn bị cho một buổi huấn luyện thực hành.

Đảm nhiệm khoa mục: Mìn bẫy, mìn tự tạo, mìn định hướng MOH-50, mìn MĐH-10, ngoài tài liệu, giáo án, tranh vẽ đã được người lính Công binh chuẩn bị chu đáo, huấn luyện khoa mục này, Đại úy Phạm Văn Hiệp, Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 543 còn chuẩn bị nhiều loại mìn khác nhau, như: Pom Z-2, mìn K58, K69, 652A... Quan sát chúng tôi thấy, bên cạnh mìn mô hình, vật chất huấn luyện còn xuất hiện một số loại mìn thật dò, gỡ tại thực địa, được cán bộ, chiến sĩ đơn vị xử lý, vô hiệu hóa.

Đại đội trưởng, Đại úy Phạm Văn Hiệp giới thiệu mô hình mìn MĐH- 10.

Đại úy Phạm Văn Hiệp chia sẻ: "Chuẩn bị một số loại mìn thật đã được xử lý, vô hiệu hóa, đó chính là những mô hình trực quan, sinh động nhất mà tôi giới thiệu để bộ đội dễ hình dung, dễ thao tác và xử lý khi gặp phải". Theo Đại úy Phạm Văn Hiệp, quá trình dò, gỡ tại thực địa, nếu gặp mìn thật cán bộ sẽ tiến hành xử lý những quả mìn đầu tiên để tạo niềm tin cho bộ đội. Sau đó cán bộ tập trung lại đội hình phổ biến cho bộ đội những kinh nghiệm, cách thức dò gỡ, phương pháp thực hành tháo gỡ hiệu quả.

“Thực mục sở thị” nội dung luyện tập dò, gỡ mìn tại vị trí bãi tập khác, chúng tôi thấy Trung sĩ Lâm A Mừng, chiến sĩ Đội vật cản số 2 đang sử dụng thiết bị dò mìn thì đột nhiên phát hiện thấy tín hiệu âm thanh thay đổi được phát ra từ thiết bị cầm tay, anh nhanh chóng sử dụng cờ đỏ cắm xuống nền đất đánh dấu, xác định vị trí. Phía sau Trung sĩ Lâm A Mừng, Binh nhất Lèo Văn Mạnh lên vị trí có tín hiệu, sau khi sử dụng thuốn xác định chính xác nơi phát ra tín hiệu, Mạnh khéo léo dùng xẻng bộ binh gạt bỏ lớp đất xung quanh vị trí phát tín hiệu. Chỉ sau ít phút Lèo Văn Mạnh phát hiện thấy một quả mìn chống bộ binh K58 nằm ẩn dưới lớp đất khoảng 10cm, Mạnh tiếp tục dùng 2 tay nhẹ nhàng, thận trọng nhấc quả mìn ra khỏi miệng hố. Tháo ngòi nổ, xử lý an toàn quả mìn, Lèo Văn Mạnh báo cáo chỉ huy, nhận được lệnh của người chỉ huy, anh nhanh chóng vận chuyển quả mìn về nơi quy định.

Chiến sĩ Công binh Đội vật cản số 2, Lữ đoàn Công binh 543 thực hành dò mìn.

Chứng kiến chiến sĩ Phân đội rà, phá bom, mìn, vật nổ của đơn vị xử lý tình huống nhanh, gọn, chuẩn xác, Đại úy Phạm Văn Hiệp thổ lộ: “Chúng tôi huấn luyện dò, gỡ mìn trong điều kiện sát thực tế sẽ giúp cho bộ đội nắm chắc thứ tự các bước, biết vận dụng linh hoạt kiến thức được trang bị, xử lý bước đầu các loại mìn, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Năm nay được đơn vị lựa chọn, giao nhiệm vụ dò, gỡ mìn trên tuyến biên giới Hà Giang, thời gian đầu huấn luyện chuyên ngành Binh nhất Lèo Văn Mạnh còn nhiều bỡ ngỡ. Song được đội ngũ cán bộ các cấp trong đơn vị nhiệt tình chỉ bảo, uốn nắn đã giúp Lèo Văn Mạnh trưởng thành, vững tin hơn. Ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, Lèo Văn Mạnh còn xử lý các tình huống thuần thục, chuẩn xác. "Huấn luyện các nội dung rà, phá bom, mìn, vật nổ tôi lắng nghe, ghi chép cẩn thận, nắm chắc tác dụng, cấu tạo, nguyên lý vận chuyển, cách bố trí, phá, gỡ các loại mìn bẫy, mìn tự tạo, mìn định hướng. Huấn luyện thực hành, tôi tập trung quan sát hành động của cán bộ huấn luyện, chấp hành nghiêm các quy định trong huấn luyện", Binh nhất Lèo Văn Mạnh bộc bạch.

Qua thực tiễn nhiều năm tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm nhiệm vụ rà, phá bom, mìn, vật nổ trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, Trung tá Tạ Minh Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 543 nêu kinh nghiệm: "Thực tế các loại mìn trên tuyến biên giới thường bố trí không theo quy luật, do tác động của nhiều yếu tố, trong đó tác động của địa hình mìn có thể nổi lên mặt đất, hoặc nằm ẩn sâu trong lòng đất, ảnh hưởng đến việc rà, phá của những người lính Công binh. Vì vậy, ngay từ việc lựa chọn con người, đơn vị đã chú trọng chọn các đồng chí có sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo, nhanh nhẹn; có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Chiến sĩ Công binh Đội vật cản số 2 tỉ mỉ thao tác tháo, gỡ mìn.

Theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Đông Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 543: Thực hiện nhiệm vụ rà, phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, song nhiệm vụ đặc biệt ấy luôn là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Để hoàn thành tốt công việc rà, phá bom, mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị, đơn vị tăng cường đưa bộ đội vào huấn luyện sát địa bàn, từng tình huống; tổ chức huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ, lấy thực hành là chính; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, ngại khó, ngại khổ, bảo đảm linh hoạt, đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định cho từng đối tượng; gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bộ đội. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, nâng cao bản lĩnh, xây dựng động cơ, quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng thực hiện tốt các nội dung, theo yêu cầu, nhiệm vụ của cấp trên và Lữ đoàn.

“Thông điệp xanh từ lòng đất”, trả lại bình yên cho đất như cam kết của Chính phủ, những người lính “mở đường thắng lợi” không quản nắng, mưa và điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, luôn đặt mục tiêu nắm vững kiến thức, kỹ năng, làm chủ trang thiết bị, góp phần làm sạch bom, mìn, vật nổ tồn sót lại do chiến tranh gây ra, vì cuộc sống bình yên của nhân dân trên miền biên cương Tây Bắc của Tổ quốc.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tim-qua-no-trong-long-dat-723793