Tiểu thương ổn định sản xuất kinh doanh gắn với phòng dịch Covid – 19

Vài năm trở lại đây, tháng Giêng không còn là “tháng ăn chơi” bởi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được nhiều đơn vị, cửa hàng, nhất là các tiểu thương khôi phục trở lại từ sớm. Bên cạnh việc chú trọng cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, trước tình hình dịch Covid - 19 có những diễn biến phức tạp, phần lớn tiểu thương trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Người dân chủ động phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đi chợ trung tâm thương mại thị trấn Vĩnh Tường. Ảnh: Nguyễn Lượng

Người dân chủ động phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đi chợ trung tâm thương mại thị trấn Vĩnh Tường. Ảnh: Nguyễn Lượng

Hoạt động kinh doanh thương mại của tiểu thương trên địa bàn tỉnh hiện đã quay trở lại ổn định, phần lớn đều bắt đầu “khai xuân” mở hàng từ mùng 4 Tết. Được biết, trước khi “khai xuân” lấy ngày, nhiều hộ tiểu thương đã chủ động thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên để tầm soát nguy cơ lây lan của dịch Covid – 19, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thắng, tiểu thương tại Tổ dân phố Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường), chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa tuyến Vĩnh Phúc – Hà Giang cho biết: “Mùng 8 Tết năm nay, gia đình tôi chính thức trở lại công việc kinh doanh buôn bán hàng ngày.

Trước đó, chúng tôi đã ra Trạm Y tế địa phương để chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, không chỉ đối với các thành viên trong gia đình mà còn đối với các lái xe, phụ xe.

Nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch Covid – 19, 100% người lao động của gia đình đã được tiêm phòng vắc xin Covid – 19 mũi thứ 3 và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch”.

Từ ngày 6/2 – 8/2/2022, thị trấn Thổ Tang đã phát hiện 58 trường hợp dương tính với Covid – 19. Bởi vậy, chính quyền địa phương đang tiến hành khoanh vùng để bóc tách F0 cũng như chủ động phát hiện ổ dịch, không để ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT – XH.

Đồng thời, chủ động áp dụng linh hoạt các biện pháp hạn chế tập trung đông người; vận động nhân dân tại các tổ dân phố trên địa bàn tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên theo hình thức xã hội hóa để tầm soát và ngăn chặn Covid - 19, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại chợ Giang và chợ Đầu mối; trước tiên là đối với 100% người dân tại Tổ dân phố Trúc Lâm.

Tại Chợ - Trung tâm thương mại Bình Xuyên ở khu phố I, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên) thời điểm này, các hộ tiểu thương đã quay trở lại kinh doanh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid – 19.

Với diện tích mặt bằng hơn 1.400m2 gồm 200 hộ kinh doanh, số lượng người dân mua sắm tại chợ - Trung tâm thương mại Bình Xuyên lên hàng nghìn lượt mỗi ngày, nhất là vào các ngày rằm, lễ, Tết.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của tiểu thương diễn ra ổn định, trước đó, Ban Quản lý chợ - Trung tâm thương mại Bình Xuyên đã phối hợp với UBND thị trấn Hương Canh tạo điểm khai báo y tế bằng mã QR, bố trí nước rửa tay, sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, mở sổ ghi chép để kiểm soát 100% người ra/vào khu vực bán hàng.

Đồng thời, đóng các cổng phụ ra/vào chợ nhằm tăng cường sự kiểm tra, giám sát và hạn chế số lượng người ra/vào; phun thuốc khử trùng toàn bộ diện tích kinh doanh 2 lần/tuần; yêu cầu 100% bán hàng, người ra/vào khu vực quầy hàng, ki - ốt phải ký cam kết nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống dịch Covid - 19 bằng các hình thức như: Trên hệ thống truyền thanh, pa nô, áp phích,..

Chị Vũ Thị Mai, tiểu thương kinh doanh thủy – hải sản tại đây cho biết: “Những ngày sau Tết, nhiều gia đình tìm đến hải sản để “đổi món”, nhất là đối với các mặt hàng tôm thẻ, tôm sú, cá, bề bề...

Để giữ khách, tôi phải về tận chợ hải sản ở Hà Nội để đặt hàng. Vì thường xuyên đi - về giữa Vĩnh Phúc – Hà Nội nên tôi đã sử dụng thành thạo ứng dụng khai báo y tế điện tử NCOVI để lưu lại lịch trình di chuyển. Ngoài ra, mỗi ngày sau khi đi chợ về, tôi đều tìm mua kit test nhanh Covid – 19 tại hiệu thuốc để chủ động nắm rõ tình hình sức khỏe của mình”.

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Quản lý chợ - Trung tâm thương mại Bình Xuyên cho biết: Ban Quản lý chợ đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho người buôn bán tại chợ để tầm soát cũng như ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid – 19.

Đồng thời, yêu cầu tiểu thương sau khi trở lại kinh doanh ổn định đúng vị trí đăng ký, nếu thay đổi địa điểm bán hàng phải thông báo cho Ban quản lý kịp thời nắm bắt. Nhờ chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 mà hoạt động kinh doanh, mua bán của người dân và các tiểu thương luôn được đảm bảo.

Hiện nay, các tiểu thương trên địa bàn tỉnh đã khôi phục lại nhịp độ SXKD, trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Việc chủ động phòng, chống dịch Covid – 19 đến từ các cấp, các ngành và ý thức ngày càng được nâng lên của người dân sẽ góp phần ổn định giá cả thị trường, tạo điều kiện kinh doanh an toàn, ổn định cho các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ.

Bảo Anh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/73687/tieu-thuong-on-dinh-san-xuat-kinh-doanh-gan-voi-phong-dich-covid--19.html