Tiểu đoàn Thông tin 18 (Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật): Sáng tạo, bền bỉ trong bảo đảm thông tin liên lạc

Tiểu đoàn Thông tin 18 (Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật) là đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tổng cục Kỹ thuật, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo mệnh lệnh của trên. 30 năm qua, với tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống.

Trao đổi với Thiếu tá Đỗ Lê Phong, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thông tin 18, chúng tôi được biết: Hiện nay, Tiểu đoàn được biên chế nhiều loại khí tài, trong đó có nhiều khí tài mới. Để khai thác làm chủ hệ thống thiết bị kỹ thuật thông tin, tạo bước chuyển biến mới theo hướng chính quy, khoa học, chuyên sâu, vươn lên nắm vững khoa học kỹ thuật. Trong những năm qua, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện thực hành, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Tiểu đoàn Thông tin 18 (Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật) thường xuyên duy trì chặt chẽ nền nếp huấn luyện.

Trao đổi nghiệp vụ về bảo đảm kỹ thuật thông tin liên lạc.

Minh chứng cho nhận định trên, Thiếu tá Đỗ Lê Phong dẫn chúng tôi đi tham quan buổi huấn luyện của đơn vị. Tại Đại đội Vô tuyến điện, Thiếu tá QNCN Lê Trọng Thiện, Đài trưởng xe Chỉ huy Tham mưu, Đại đội Vô tuyến điện đang tổ chức huấn luyện các nhân viên thác sử dụng, nguyên lý hoạt động máy thu phát VRU-812 trên mô hình “sơ đồ khối điện đài VRU-812 hiển thị bằng đèn led có điều khiển”, do đơn vị nghiên cứu chế tạo. Mô hình là sự kết hợp sinh động giữa ánh sáng, màu sắc, âm thanh, được điều khiển bởi phần cứng và phần mềm đã được lập trình, nhằm mô phỏng gần như nguyên dạng sự hoạt động của máy thật.

Theo Thiếu tá QNCN Lê Trọng Thiện, máy thu phát VRU-812 là máy vô tuyến điện sóng cực ngắn nhảy tần quân sự công suất trung bình được sử dụng trong thông tin cấp chiến dịch, chiến lược. Nhằm hạn chế phụ thuộc vào máy thu phát VRU-812, kể từ khi có sáng kiến “sơ đồ khối điện đài VRU-812 hiển thị bằng đèn led có điều khiển”, có thể huấn luyện được mọi lúc, mọi nơi, giúp bộ đội nhanh chóng thao tác sử dụng máy.

Tăng cường huấn luyện chuyên ngành, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc hoạt động thông suốt.

Ngoài sáng kiến trên, trong những năm qua, Tiểu đoàn Thông tin 18 đã có hàng chục sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào công tác huấn luyện. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm thông tin liên lạc, Tiểu đoàn đột phá huấn luyện làm chủ trang bị, khí tài mới, huấn luyện cho bộ đội thuần thục kỹ, chiến thuật chuyên ngành, các tổ đài, trạm, thực hành liên lạc thông suốt, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức huấn luyện chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội; đồng thời, tăng cường huấn luyện trực tiếp trên máy, gắn với quy trình khai thác các trang thiết bị thông tin. Duy trì nghiêm túc chế độ canh trực, bám phiên, bám máy; phân công nhiệm vụ đến từng bộ phận, từng người…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Tiểu đoàn luôn duy trì hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, ổn định, vững chắc. Tỷ lệ liên lạc hằng năm đều đạt trên 99,8%; chuyển nhận công văn tài liệu kịp thời, chính xác, an toàn; bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tiểu đoàn hai lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, 9 lần đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 2 lần được Tổng cục Kỹ thuật tặng Cờ thi đua, cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác...

Bài, ảnh: SƠN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieu-doan-thong-tin-18-bo-tham-muu-tong-cuc-ky-thuat-sang-tao-ben-bi-trong-bao-dam-thong-tin-lien-lac-771870