Tiết lộ gây sốc về thất bại nặng nề của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các cuộc phản công là 13.700 người.

Ngày 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ rằng Ukraine đã mất hơn 13.700 quân, khoảng 1.800 xe tăng cùng các vũ khí hạng nặng khác trong tháng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: RT

Quan chức cấp cao cũng cho biết quân đội Nga đã chủ động ngăn chặn những nỗ lực nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ từ lực lượng của Kiev. Ông nói rằng hàng loạt binh lính Ukraine đã đầu hàng sau khi mất hết niềm tin vào khả năng thành công của các cuộc phản công.

Cuối tháng 10, ông Shoigu cho biết số lượng thương vong của quân đội Ukraine đã vượt quá 90.000 kể từ khi Kiev bắt đầu tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 7. “Cái giá mà binh sĩ Ukraine bỏ ra trong các cuộc phản công là vượt quá sức tưởng tượng”.

Tướng hàng đầu của Ukraine, Valery Zaluzhny trước đây cho rằng cuộc chiến với Nga đã lâm vào bế tắc và gần như lực lượng vũ trang của nước này sẽ không thể sớm đạt được bước đột phá. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lập tức bác bỏ nhận định trên, đồng thời nói rằng những nỗ lực nhằm khôi phục lại biên giới như trước năm 2014 đang đạt được những tiến bộ đáng kể.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Kiev để gặp ông Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ có giá trị lên đến 100 triệu USD. Tuy vậy, Washington cảnh báo rằng số tiền được Quốc hội chi cho Ukraine sắp hết.

Những khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã làm phát sinh tranh cãi tại Đồi Capitol, khi phe bảo thủ của đảng Cộng hòa phản đối việc tiếp tục viện trợ. Họ lập luận về sự thiếu minh bạch trong các khoản tiền giành cho Ukraine cũng như yêu cầu nền kinh tế số một thế giới cần tập trung cho những ưu tiên quan trọng hơn.

Một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã chỉ trích một loạt bê bối tham nhũng của chính phủ ông Zelensky trong năm 2023, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hôm thứ ba, nhà lãnh đạo Ukraine đã chào đón thêm nhiều quan chức quốc tế đến Kiev, gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ukraine đang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Cách mạng Maidan, với hàng ngàn người biểu tình đến Quãng trưởng Maidan để phản đổi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, người bị lật đổ năm 2014 và hiện có xu hướng thân Nga.

Moscow cho rằng xung đột tại Ukraine phần lớn xuất phát từ phương Tây và người Ukraine được sử dụng làm lá chắn. Anatoly Antonov, đại sứ Moscow tại Washington gọi gói viện trợ mới nhất chỉ là “liều thuốc an thần” cho chính phủ Kiev trước khi nhận thất bại hoàn toàn.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tiet-lo-gay-soc-ve-that-bai-nang-ne-cua-ukraine.html