Tiết lộ 'động trời' vụ nổ đạn pháo 6 người chết ở Khánh Hòa

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện quả đạn phát nổ đã được cưa đôi trước đó. Một nửa đã phát nổ, nửa còn lại đã được đơn vị đưa về để phục vụ điều tra.

Tối 18/8, thượng tá Đặng Văn Minh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện quả đạn phát nổ đã được cưa đôi trước đó. Một nửa đã phát nổ, nửa còn lại đã được đơn vị đưa về để phục vụ điều tra, theo tin tức trên báo Zing.vn.

"Hậu quả của ngày hôm nay là do nhận thức của người dân còn kém, cộng nghèo khó nên họ cưa, đục những vật liệu nổ thu lượm được để lấy thuốc súng đánh cá và bán sắt thép", thượng tá Minh nói.

Nửa quả đạn cối 105 ly còn lại, cơ quan chức năng thu được tại nhà nạn nhân. Ảnh: Zing.vn.

Nói về vụ nổ kinh hoàng, ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), vẫn chưa hết rùng mình cho biết khi ông đang họp thì nghe tin báo. "Tôi lập tức xuống hiện trường ngay. Đến nơi tôi cũng không tin vào mắt mình vì cảnh tượng quá kinh hoàng", ông nói.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là gia đình ông Bo Bo Sượng cưa quả đạn 105 ly, khiến vật này phát nổ. UBND thị trấn Tô Hạp đã chuẩn bị 6 chiếc quan cho 6 nạn nhân và có những hỗ trợ cho gia đình sau khi xảy ra vụ việc.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ gia đình, cũng như động viện những người sống sót nguôi ngoai nỗi đâu", ông Thái nói.

Liên quan đến sự việc, ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện số 1229/CÐ-TTg gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, yêu cầu khẩn trương khắc phục vụ nổ, theo tin tức trên báo Nhân Dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn; phối hợp Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ, nhất là những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khi phát hiện vật liệu nổ cần báo ngay cơ quan chức năng thu hồi, xử lý.

Trước đó, khoảng 9h sáng 18/8, tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn xảy ra một vụ nổ lớn, khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân chết gồm: Bo Bo Siếp, sinh năm 1982; Mấu Minh Ngữ, sinh năm 2014; Mấu Minh Nghĩa, sinh năm 2008; Cao Thị Thanh Vân, sinh năm 2007; Cao Hồng Phi, sinh năm 2014; Mấu Quốc Dương, sinh năm 1954. Nạn nhân Bo Bo Sượng, sinh năm 1962 bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Ða khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn Ðinh Ngọc Bình, hiện công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân; bước đầu nghi nổ do đạn pháo 105 mm thời chiến tranh để lại. Tỉnh Khánh Hòa và UBND huyện Khánh Sơn hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị chết 8 triệu đồng; người bị thương 3 triệu đồng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tiet-lo-dong-troi-vu-no-dan-phao-6-nguoi-chet-o-khanh-hoa-d106585.html