Tiết lộ danh tính HLV Hà Nội FC: một nhà sư phạm, một cây viết xuất sắc và một HLV đầy nhiệt tâm

Ban đầu, nhiều đồn đoán Akira Nishino sẽ là HLV tương lai của Hà Nội FC. Tuy nhiên, dựa trên nhiều nguồn tin, bao gồm cả truyền thông Nhật Bản, thay thế HLV Đinh Thế Nam là một gương mặt khác.

Hôm nay 11/1, HLV người Nhật đã có mặt ở Việt Nam để sẵn sàng cho cuộc đàm phán vào ngày mai nhằm chốt lại những điều khoản cuối cùng với Hà Nội FC. Dự kiến ngày 13/1, thỏa thuận chính thức hoàn thành và đội bóng áo tím sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Đây là HLV ngoại thứ 3 của Hà Nội FC (không tính HLV tạm quyền) và là người Nhật đầu tiên trong lịch sử.

Ban đầu, nhiều đồn đoán Akira Nishino sẽ là HLV tương lai của Hà Nội FC. Tuy nhiên, dựa trên nhiều nguồn tin, bao gồm cả truyền thông Nhật Bản, người sẽ thay thế HLV Đinh Thế Nam được cho là Daiki Iwamasa.

Vậy Daiki Iwamasa là ai? Đó là cựu trung vệ sinh năm 1982 từng dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp cho màu áo Kashima Antlers. Tại đây, ông đã sống trong kỷ nguyên vàng của CLB với 3 lần vô địch J League, 2 lần đoạt Cúp Quốc gia, 2 Cúp Hoàng đế và 4 danh hiệu khác. Iwamasa cũng 8 lần đại diện cho Nhật Bản và góp mặt ở World Cup 2010.

Iwamasa rất thích nghiên cứu về mọi khía cạnh trong bóng đá, sau đó cho ra đời hai đầu sách rất có giá trị.

Giải nghệ năm 2018, Iwamasa dẫn dắt một số đội bóng Đại học trước khi được bổ nhiệm là HLV trưởng của chính Kashima Antlers vào năm 2022. Trong 2 mùa 2022 và 2023, đội bóng thành phố Kashima lần lượt đứng thứ 4 và 5 ở J League. Hết hợp đồng, ông rời đi vào tháng 12/2023.

Từng tốt nghiệp Đại học Tokyo Gakugei (khoa Sư phạm, chuyên ngành Toán), Iwamasa đương nhiên giỏi nghiệp vụ sư phạm và rất có phương pháp. Nhiều người cũng nể phục trí tuệ của ông sau khi cuốn sách "Làm thế nào để cải thiện khi cuộc tấn công thất bại" đoạt Giải thưởng Sách Bóng đá 2018.

Năm 2019 ông xuất bản cuốn thứ hai: "Trí tuệ bóng đá: Chơi bóng bằng cách quan sát đối thủ". Cả hai cuốn sách đều do ông chắp bút từ đầu đến cuối và có giá trị cao. Không chỉ đề cập tới các vấn đề chuyên môn, sách còn nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức làm việc trong bóng đá: luôn hết mình, tận tâm và làm mọi cách để không ở bên thua cuộc.

Ông từng dẫn dắt 3 đội bóng Đại học trước khi ngồi vào ghế HLV Kashima Antlers.

Từ những năm thơ ấu, động lực để Iwamasa cố gắng chính là tránh thất bại. Sinh ra tại thị trấn Shunan Oshima, tỉnh Yamaguchi, ông không chơi bóng đá cho đến lớp 4 tiểu học, khi một người hỏi mẹ ông, vốn là giáo viên trong trường, rằng "sao con trai cô không vào đội bóng?".

Vậy là ông bắt đầu chơi, để một năm sau, gia nhập Shuto FC danh tiếng và quy củ hơn. Nhưng cũng không thể bỏ đội bóng trường, thế nên ông đá cho cả hai, 4 ngày trong tuần cho Shuto FC và 2 ngày cùng Oshima. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật, ông đá buổi sáng cho đội này và buổi chiều cho đội kia.

Không thuộc đảo Oshima, khoảng cách tới Shuto FC khá xa, mất 40 phút chạy xe, dẫn đến nhiều học viên bỏ cuộc. Riêng Iwamasa vẫn kiên trì. Ông thậm chí cũng không chểnh mảng học hành, bởi luôn phòng hờ khả năng nếu không thể tiếp tục với bóng đá vẫn có thể vào đời bằng con đường học vấn. Vì không muốn là người đứng sau, nên ông học khá giỏi.

Daiki Iwamasa trong trận chung kết AFC Asian Cup 2011 với Australia.

Trong cuộc phỏng vấn với NHK, Iwamasa thẳng thắn cho biết: "Tôi không kỹ thuật cũng không có tốc độ, những thứ mà người ta gọi là tài năng thiên bẩm. Nhưng ngay từ đầu, tôi biết mình có thể bù đắp các thiếu hụt bằng sự kiên trì, tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm đến cùng để tạo ra kết quả. Có nhiều cầu thủ giỏi hơn tôi, song tôi sẽ làm mọi cách để bắt kịp họ".

Chiến lược gia 41 tuổi cũng mang những phẩm chất này khi trở thành HLV. Iwamasa không ngừng học hỏi và sẵn sàng tiếp nhận các kiến thức mới, đồng thời không ép buộc mình vào những lý thuyết giáo điều. Tại Kashima Antlers, ông triển khai nhiều sơ đồ khác nhau, từ 4-3-3, 4-2-2-2, 4-2-3-1 đến 4-1-4-1. Đội của ông rất linh hoạt, không ngừng gây áp lực và chuyển đổi trạng thái nhanh.

Tất nhiên không phải lúc nào kết quả thu lại cũng như ý muốn, nhưng Iwamasa không ngại nhận trách nhiệm. Tháng 10/2022, bán kết Cúp Hoàng đế, Kashima Antlers thua đội bóng J League 2 Ventforet Kofu ngay trên sân nhà, người hâm mộ bực tức chất vấn các cầu thủ ngay trên sân.

Iwamasa đối thoại với người hâm mộ Kashima Antlers dưới cơn mưa.

Trong cơn mưa tầm tã, Iwamasa hét lên "hãy để các cầu thủ vào trong", sau đó ở lại cùng đối thoại với người hâm mộ. Ông nói để xây dựng đội bóng cần một quá trình, và nếu ủng hộ CLB, người hâm mộ nên sát cánh vào những lúc như thế này, thay vì chỉ trích.

Sau cuộc nói chuyện này, người hâm mộ hiểu được sự chân thành và nhiệt tâm của Iwamasa, để rồi luôn đứng về phía ông. Khi Kashima Antlers không gia hạn hợp đồng với ông cuối năm 2023, tất cả đều thể hiện sự phẫn nộ. Hầu hết đều cho rằng Iwamasa đang làm tốt công việc và mong muốn ông tiếp tục ở lại.

Giống như khi còn thi đấu, rời Kashima Antlers năm 2013 Iwamasa đã có cuộc phiêu lưu ở Đông Nam Á, khoác áo BEC Tero Sasana ở Thai League (trở thành đồng đội của Chanathip Songkrasin), lần này rời đi ông lại đến khu vực Asean. Chỉ khác là không phải Thái Lan, mà trở thành HLV của đội bóng giàu thành tích nhất V-League.

Hy vọng đó sẽ là sự kết hợp tuyệt vời, và dài hạn, thay vì chỉ 1 năm cuộc phiêu lưu đến Thái Lan.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tiet-lo-danh-tinh-hlv-ha-noi-fc-mot-nha-su-pham-mot-cay-viet-xuat-sac-va-mot-hlv-day-nhiet-tam-post1603507.tpo