Tiếp tục trao 23 máy phát điện cho người dân vùng lũ

Sau chuyến đầu trao 15 máy phát điện ở tỉnh Quảng Bình vào hôm 29-10, chương trình “Ánh sáng trong lũ” của Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đến tỉnh Quảng Bình vào ngày 7-11 để trao 14 máy phát điện cho 14 trạm y tế ở các xã, thị trấn dọc sông Gianh thuộc huyện Tuyên Hóa; 1 máy cho Trường Tiểu học số 1 Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) và 1 máy cho Trường Mầm non xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch).

Ngày 8-11, chương trình cũng sẽ đến huyện Hương Khê, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa qua ở tỉnh Hà Tĩnh, trao tiếp 1 máy phát điện cho lực lượng cứu hộ tại chỗ của xã Hương Thủy và 6 máy cho các trạm y tế của các xã: Hương Thủy, Hà Linh, Phúc Đồng, Hòa Hải, Hương Giang, Lộc Yên.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Hữu Toàn hướng dẫn sử dụng máy phát điện cho các đơn vị trước khi tiếp nhận

Ở đợt trao tặng lần 2, ngoài sự đồng hành của chi nhánh miền Trung Công ty TNHH MTV Hữu Toàn, chương trình còn nhận được sự đóng góp của nhiều bạn đọc, nhà tài trợ , đặc biệt là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường Việt Mỹ và nhóm thiện nguyện Hạt giống tâm hồn. Nhân đợt này, từ nguồn quỹ công tác xã hội - từ thiện, Báo Người Lao Động sẽ hỗ trợ cho 4 gia đình có người chết trong lũ tại các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa ( tỉnh Quảng Bình ), mỗi hộ 10 triệu đồng .

Để tham gia chương trình “Ánh sáng trong lũ”, quý độc giả liên hệ với Tòa soạn Báo Người Lao Động - 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: 08.3930 3269 - 08.3930 3270.

Tin-ảnh: D.Cường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tiep-tuc-trao-23-may-phat-dien-cho-nguoi-dan-vung-lu-2016110523102004.htm