Tiếp tục tìm kiếm các ngư dân tỉnh Quảng Nam mất tích trên biển

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 21-10, tại Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn trên biển tỉnh Quảng Nam (đặt tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn các ngư dân tỉnh Quảng Nam mất tích trên biển và triển khai các hoạt động tiếp theo.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương, thân nhân các gia đình ngư dân mất tích.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.

Hội nghị đã nghe đại diện các đơn vị, địa phương, các tàu đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển báo cáo kết quả tìm kiếm ngư dân mất tích trong những ngày qua.

Thượng tá Trương Bá Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, phát biểu tại hội nghị.

Sau khi xảy ra sự việc 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị lốc xoáy và sóng đánh chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trong đêm 16-10 và rạng sáng 17-10, làm 13 ngư dân mất tích, 2 người tử vong, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ Quốc phòng đã điều động tàu 8002 (Vùng Cảnh sát biển 2) cùng 3 tàu của Hải quân: 467, 471, 735 phối hợp với các lực lượng trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân mất tích.

Sau gần 5 ngày nỗ lực, mở rộng khu vực, kết hợp khoanh vùng để tìm kiếm cứu nạn nhưng đến 9 giờ 30 phút sáng 21-10, công tác tìm kiếm vẫn không có kết quả.

Đại diện thân nhân các gia đình ngư dân bị nạn bày tỏ cảm ơn các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Quân đội trong những ngày qua.

Theo đại diện thân nhân các gia đình ngư dân bị nạn, hiện nay các ngư dân mất tích nhiều khả năng đã bị mắc kẹt trong tàu và bị chìm theo tàu nên công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành Đại phát biểu tại hội nghị.

Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành kiến nghị các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Quân đội tiếp tục tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích trên biển thêm 1 ngày nữa.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề nghị tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng tiếp tục tìm kiếm các ngư dân tỉnh Quảng Nam mất tích trên biển đến hết ngày 22-10.

Hiện nay, trên hiện trường tai nạn còn 4 tàu của Bộ Quốc phòng: Tàu CSB 8002 (Vùng Cảnh sát biển 2) cùng 3 tàu của Quân chủng Hải quân 421, 471, 735 đang tiếp tục mở rộng khu vực, kết hợp khoanh vùng tìm kiếm các ngư dân tỉnh Quảng Nam mất tích trên biển.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tiep-tuc-tim-kiem-cac-ngu-dan-tinh-quang-nam-mat-tich-tren-bien-748051