Tiếp tục thực hiện cắt vụ để 'né mặn'

Trước nguy cơ hạn, mặn đến sớm và xâm nhập sâu, ngành Nông nghiệp Tiền Giang đề nghị các huyện phía Đông của tỉnh tiếp tục thực hiện cắt vụ để 'né mặn'.

Nông dân huyện Gò Công Đông chấp hành tốt khuyến cáo cắt vụ lúa thu đông.

Nông dân huyện Gò Công Đông chấp hành tốt khuyến cáo cắt vụ lúa thu đông.

Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), dự báo trạng thái El Nino tiếp tục duy trì đến tháng 2-2024 với xác suất từ 85% - 95%.

Do đó, dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn so với trung bình nhiều năm, một số thời điểm tương đương năm 2015 - 2016, 2019 - 2020.

Nông dân xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông bỏ vụ thu đông để chuẩn bị gieo sạ vụ lúa đông xuân.

Nông dân xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông bỏ vụ thu đông để chuẩn bị gieo sạ vụ lúa đông xuân.

Từ những nhận định trên, cũng như kinh nghiệm từ những năm gần đây, năm nay, ngành Nông nghiệp Tiền Giang tiếp tục khuyến cáo người dân các huyện phía Đông thực hiện cắt vụ lúa thu đông.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, rất nhiều diện tích đã xuống giống vụ lúa thu đông. Qua ghi nhận thực tế, thời điểm này, hầu hết diện tích lúa thu đông không tuân thủ khuyến cáo đang trong giai đoạn đẻ nhánh, phát triển lóng thân.

Nhiều diện tích lúa thu đông tại huyện Gò Công Tây xuống giống không tuân thủ khuyến cáo cắt vụ.

Nhiều diện tích lúa thu đông tại huyện Gò Công Tây xuống giống không tuân thủ khuyến cáo cắt vụ.

Ghi nhận tại huyện Gò Công Đông, đây là địa phương thực hiện tốt nhất việc cắt vụ lúa thu đông so với các huyện còn lại trong vùng.

Theo thống kê, năm nay, toàn huyện chỉ có một số ít hộ dân gieo sạ vụ lúa thu đông, với khoảng 244/ 8.900 ha. Số diện tích xuống giống vụ thu đông năm nay ít hơn năm 2022.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, nông dân các huyện phía Đông đã xuống giống khoảng 10.400 ha lúa thu đông không tuân thủ khuyến cáo cắt vụ.

Nông dân huyện Gò Công Tây chăm sóc trà lúa thu đông.

Nông dân huyện Gò Công Tây chăm sóc trà lúa thu đông.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, để tránh thiệt hại do hạn, mặn gây ra, các huyện phía Đông phải quyết tâm đừng để bà con nông dân gieo sạ vụ lúa đông xuân với diện tích 10.400 ha.

Bởi những diện tích này đã xuống giống vụ lúa thu đông, nếu thu hoạch xong thì đến tháng 12-2023 mới xuống giống vụ lúa đông xuân. Khi đó mặn đã xâm nhập, nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng.

T. Đ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202310/cac-huyen-phia-dong-cua-tinh-tien-giang-tiep-tuc-thuc-hien-cat-vu-de-ne-man-993162/