Tiếp tục thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa kỳ

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Nhìn lại 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam, có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch VUFO; ông Vũ Xuân Hồng, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO; ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tiếp tục thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa kỳ

Về phía Hoa Kỳ, có ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, điểm lại một số thành tựu trong quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, hai nước Việt đã chứng kiến nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực. Về chính trị, ngoại giao, nhiều chuyến thăm cấp cao đã được thực hiện, mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những bước tiến mới, mở ra những giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ hai nước.

Về kinh tế, thương mại, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 123 tỉ USD (tăng hơn 270 lần so năm 1995) và trên 61 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2023.

Về quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng, hai nước tiếp tục thực hiệc Đối thoại An ninh-Quốc phòng cấp Thứ trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông…

Về hợp tác giao lưu văn hóa, giáo dục-đào tạo, Việt Nam và Hoa Kỳ triển khai hơn 10 chương trình trao đổi giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, số lượng học sinh sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học tăng trưởng vượt bậc, từ con số 800 sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (năm 1995) lên đến gần 30.000 người (năm 2023).

Về hợp tác y tế, trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam các khoản hỗ trợ trị giá hơn 1,8 tỷ USD và nhiều hoạt động hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, hai nước phối hợp ngày một chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong xử lý nhiều vấn đề toàn cầu khác.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước đã đáp ứng được yêu cầu mới với rất nhiều cải tiến về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tạo nền tảng xã hội thuận lợi, rộng rãi và vững chắc cho quan hệ giữa hai nhà nước tiếp tục phát triển.

Ngày 10/9/2023 tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nhấn mạnh: “Những thành tựu đó là kết quả của nỗ lực xuyên suốt của cả hai nước trong việc “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai"”,.

Khẳng định ý nghĩa của Hội thảo, ông Phan Anh Sơn chia sẻ, Hội thảo là dịp để nhìn lại quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian qua; Những hạn chế và khó khăn cũng như bài học kinh nghiệm; Những thành tựu đạt được và những nhân tố, những trụ cột thúc đẩy mối quan hệ hai nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm nòng cốt.

Ông Phan Anh Sơn mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp, gợi ý đối với VUFO và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về những nội dung hợp tác có thể triển khai, để đối ngoại nhân dân có thể ó những đóng góp tích cực, đưa quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới, hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực quan trọng này cũng như trên toàn thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper phát biểu. (Nguồn: VUFO)

Phát biểu tại đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper bày tỏ vui mừng khi Đại sứ quán Hoa Kỳ được cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo - một sự kiện rất có ý nghĩa để nhìn lại quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua và các trọng tâm cần ưu tiên thúc đẩy thời gian tới.

Khẳng định, những kết quả hợp tác song phương giữa hai nước thời gian qua rất đáng tự hào, đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Trong chuyến thăm Việt Nam nêu trên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai bên đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là văn kiện rất sống động, định hướng cho phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian tới, nhất là về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp bán dẫn…

Đại sứ nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào những bước phát triển tốt đẹp, sự thành công trong quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước thời gian tới. Sự thành công của Hoa Kỳ cũng là sự thành công của Việt Nam và ngược lại, sự thành công của Việt Nam cũng chính là sự thành công của Hoa Kỳ”.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các diễn gia chia sẻ về hai nội dung chính:

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: Đình Hòa)

Phiên thứ nhất với chủ đề “Nhìn lại một chặng đường trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ” trao đổi về các nội dung: những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; Đối ngoại nhân dân thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; Các trụ cột kiến tạo quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ở phiên thứ hai với chủ đề “Tương lai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”, các diễn giả trao đổi về các nội dung: ý nghĩa việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đối với hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; vai trò của đổi mới sáng tạo trong quan hệ Đối tác chiến lược, toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; những nhân tố thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tiep-tuc-thuc-day-hoa-binh-hop-tac-va-phat-trien-ben-vung-viet-nam-hoa-ky-252408.html