Tiếp tục thắp lên khát vọng tìm hiểu, sáng tạo trong truyên truyền về Đảng

Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa Liềm vàng. Dấu ấn năm nay là chất lượng các tác phẩm được nâng lên rõ rệt với tính chiến đấu cao, phản biện xã hội tích cực với tinh thần xây dựng...

Dấu ấn của mùa giải phần nào khẳng định được sức lan tỏa mạnh mẽ của công tác xây dựng Đảng trong đời sống thực tiễn, khẳng định vai trò của người làm báo - chiếc cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân.

Mang đậm tính thực tiễn và sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội…

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Dương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh khi đánh giá về nội dung cũng như chất lượng tác phẩm báo chí đoạt giải Búa Liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Ông Hồng Dương cho biết: Năm nay, chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên rõ rệt.

Các đề tài được lựa chọn phong phú và khai thác ở nhiều góc nhìn, đa dạng trong cách tiếp cận đã phản ánh sự chủ động, sáng tạo, tiên phong của tỉnh Quảng Ninh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; những điểm mới, sáng tạo, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển.

“Nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu về nội dung và hình thức, có tính khái quát cao. Đồng thời, một số tác giả đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, phát hiện được những điểm mới, điểm nhấn trong quá trình cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện của tỉnh, của từng địa phương, đi sâu khai thác các vấn đề thực tiễn đặt ra, do đó tạo nên những tác phẩm báo chí dự thi mang đậm tính thực tiễn và sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội…” – Ông Nguyễn Hồng Dương nhấn mạnh.

Đại diện nhóm tác giả báo Quân đội Nhân dân cùng đồng nghiệp nhận Giải B Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh.

Nhìn nhận về sự “cộng hưởng” tạo nên thành công cho mùa giải có thể kể đến những nỗ lực của Ban tổ chức. Bởi để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ những năm trước, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh một cách bài bản, có chiều sâu.

Các kế hoạch, quyết định, văn bản hướng dẫn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành từ rất sớm, là cơ sở quan trọng cho công tác tổ chức giải đảm bảo chất lượng, tạo sức lan tỏa, phong trào thi đua viết về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức trong toàn tỉnh. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tổ chức giải, các cơ quan tham mưu, giúp việc như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm truyền thông tỉnh cũng vào cuộc quyết liệt, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phát động đến các Đảng bộ trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham dự giải.

Các đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, hướng dẫn các trung tâm truyền thông - văn hóa xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tham gia Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh năm 2023, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phóng viên xác định chuyên đề, chuyên mục, nội dung, xây dựng kế hoạch để hoàn thiện tác phẩm.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự Giải, năm nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tuyên truyền về chủ đề xây dựng Đảng và kỹ năng viết tin, bài, tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV - năm 2023 cho 80 học viên thuộc 20 đảng bộ trên địa bàn. Cùng với bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban Tuyên giáo còn tổ chức chương trình thực tế cho các học viên tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội…

Nhờ sự chỉ đạo sớm, quyết liệt và triển khai tổ chức bài bản, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2023 đã nhận được 249 tác phẩm gửi tham dự Giải ở đầy đủ 5 thể loại báo chí: Truyền hình; phát thanh; báo in; báo điện tử và ảnh báo chí, tăng 33% về số lượng so với năm 2022, tăng 52% so với năm 2021. Qua kết quả đó có thể khẳng định, Giải tiếp tục khẳng định sự lan tỏa và sức hút.

Đưa vùng biên giới nghèo vùng cửa ngõ Đông Bắc của đất nước khởi sắc

Là thành viên giám khảo - Hội đồng chung khảo Giải, nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho hay: “Giải Búa Liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ 4 tiếp tục thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, nhiều tác giả với góc nhìn đa chiều về công tác xây dựng Đảng tại Quảng Ninh. Không chỉ có những tác phẩm có chiều sâu lý luận cao mà còn có nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, đóng góp nhiều câu chuyện đẹp mà chỉ có dấn thân và thực sự “nằm vùng” mới có thể phản ánh được”.

Từ chia sẻ đó, chúng tôi đã gặp gỡ nhóm tác giả Nguyễn Việt Hà – Trần Anh Minh – Ngô Duy Đông của Báo Quân đội Nhân dân đoạt giải B với loạt tác phẩm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giúp dân nơi biên cương Đông Bắc gồm 3 bài: Bài 1: Kết nối ý Đảng, lòng dân; Bài 2: Sáng tạo giúp dân từ những mô hình; Bài 3: Đồng lòng góp sức vì biên cương giàu mạnh của nhóm tác giả… Tác phẩm nói về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và trách nhiệm, sự cống hiến của các cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, đưa vùng biên giới nghèo vùng cửa ngõ Đông Bắc của đất nước khởi sắc…

Để hiện thực hóa phương châm “Dân có ấm no thì biên cương mới vững bền”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), xây dựng thành công nhiều mô hình dân vận hiệu quả, như: “BĐBP tỉnh Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Trồng tre bảo vệ biên giới”, “Tặng cờ, ảnh Bác Hồ cho nhân dân khu vực biên giới, biển đảo”...

Các mô hình đã mang lại hiệu quả tốt và góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ mang quân hàm xanh. Với việc bám sát vào các nội dung tuyên truyền và trong đời sống thực tiễn, nhà báo Việt Hà cùng đồng nghiệp đã lựa chọn một chủ đề rất gần gũi, phù hợp. Giải thưởng được đón nhận trong những ngày cuối năm đầy ý nghĩa nhưng khi chia sẻ về hành trình tác nghiệp của mình, nhà báo Việt Hà vẫn còn những trăn trở, tiếc nuối bởi: “Vệt bài của chúng tôi nhìn chung mới chỉ phản ánh được phần nào các công việc của BĐBP nơi cửa ngõ biên cương Đông Bắc. Qua thâm nhập thực tế, chúng tôi còn gặp nhiều tấm gương, nhiều điển hình cán bộ, chiến sĩ BĐBP hết lòng trách nhiệm, luôn sẵn sàng gác việc riêng tư để xắn tay vào việc chung là xây dựng biên cương mạnh giàu. Các đồng chí đã để lại ấn tượng sâu sắc mà trong khuôn khổ của vệt bài chưa thể nêu bật hết được…”. Sự trăn trở của một người cầm bút có trách nhiệm thật đáng trân trọng, chắc chắn sẽ tạo nên những động lực nhiều hơn nữa để tiếp tục có những chuyến tác nghiệp ý nghĩa, có những bài viết giá trị hơn nữa.

Bài bản, khoa học trong công tác tổ chức, chấm giải là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên mùa giải thành công. Trong ảnh là các giám khảo hội đồng chung khảo đang thảo luận, lựa chọn tác phẩm tham dự.

Có thể nói, Giải Báo chí về xây dựng Đảng – Giải Búa Liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2023 đã khép lại thành công. Giải tiếp tục thắp lên niềm cảm hứng, khát vọng tìm hiểu, sáng tạo trong truyên truyền về Đảng. Nội dung tư tưởng, giá trị, hiệu ứng của các tác phẩm búa liềm vàng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng nhìn nhận, đánh giá những mặt tích cực để phát huy, cũng như nhìn nhận những hạn chế để khắc phục, tìm ra lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra một cách rõ ràng, chân thực.

Sông Mây

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tiep-tuc-thap-len-khat-vong-tim-hieu-sang-tao-trong-truyen-truyen-ve-dang-post277502.html