Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện việc thực hiện xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội

Sáng 11-9, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện và cho ý kiến chỉ đạo về việc xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện một số cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, báo cáo trước Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng Dương Văn Rã, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cho biết: Trên cơ sở kết quả thí điểm từ năm 2009-2011, ngày 4-8-2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 99/CT-BQP về việc thực hiện xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội. Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đề nghị của các đơn vị; Tổng cục Hậu cần đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội và báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Đến nay, đã có 28 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ, với 100 bếp ăn, trong đó có 90 bếp ăn học viên, 1 bếp cơ quan Tổng cục Hậu cần, 4 bếp ăn cơ quan cấp chiến dịch, 5 bếp ăn quân y với tổng quân số ăn trên 40.000 người, có 33 nhà thầu tham gia thực hiện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Qua quá trình thực hiện xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội đã có những ưu điểm như: Chất lượng bữa ăn ở các bếp xã hội hóa giữ được ổn định, đủ tiêu chuẩn định lượng quy định; giá cả lương thực thực phẩm phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; sử dụng, bảo quản trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; các chế độ nhà ăn, nhà bếp duy trì theo đúng quy định. Trong 5 năm thực hiện xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội (2011-2015), ngân sách giảm được 147,1 tỷ đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác xã hội hóa nuôi dưỡng bộ đội; đồng thời biểu dương lãnh đạo, nhân viên cơ quan Tổng cục Hậu cần trong công tác tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thí điểm xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội trong giai đoạn vừa qua.

Về phương hướng thực hiện công tác này trong giai đoạn tiếp theo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu ngành Hậu cần và các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện; đồng thời tiếp tục đầu tư nghiên cứu, khảo sát rộng rãi ý kiến của các chuyên gia và cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị trong toàn quân cũng như công tác đảm bảo hậu cần trong quân đội tại một số nước, từ đó tìm ra phương án tối ưu, hiệu quả nhất, làm cơ sở xây dựng đề án tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-nghien-cuu-hoan-thien-viec-thuc-hien-xa-hoi-hoa-cong-tac-nuoi-duong-bo-doi-517480