Tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

BHG - Chiều 10.10, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Đỗ Nguyệt Ánh và đoàn công tác có buổi làm việc với Công ty Điện lực Hà Giang nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang.

Trong 9 tháng năm 2023, Công ty Điện lực Hà Giang tập trung triển khai các giải pháp, nỗ lực cung ứng điện phục vụ các sự kiện chính trị, phát triển KT-XH và đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 350 triệu kWh, đạt 74,7% so với kế hoạch; doanh thu đạt trên 699 tỷ đồng; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 50,22%. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng việc giám sát chặt chẽ tình hình tổn thất điện năng của từng đường dây trung áp, từng trạm biến áp. Khai thác hiệu quả hệ thống đọc xa công tơ và cơ sở dữ liệu dùng chung đo đếm điện năng để giám sát, phân tích, nhận dạng tổn thất điện năng. Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều sự cố về điện được xác định nguyên nhân chủ yêu do thời tiết xấu, mưa giông, trong đó lưới điện 110kV xảy ra 19 vụ; lưới điện trung hạ áp xảy ra 202 vụ; sự cố trạm biến áp phân phối là 6 máy biến áp...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 như: Xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục. Duy trì, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang lưới điện, giảm thiểu thấp nhất các sự cố, tổn thất điện năng; đảm bảo thời gian khắc phục xử lý sự cố, giảm mất điện và đóng điện trở lại nhanh nhất cho phụ tải. Đôn đốc các đơn vị thực hiện kiểm tra lưới điện. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, vận hành hệ thống điện; nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng, đặc biệt là công tác tiếp nhận, giải đáp kiến nghị của khách hàng…

Toàn cảnh buổi làm việc

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện đã đề xuất, kiến nghị với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc một số nội dung: Cải tạo thiết bị nhị thứ TBA 110kV Hà Giang, Bắc Quang; lắp dây chống sét, giảm góc bảo vệ đường dây 110kV lộ 171 E22.4 Hà Giang – lộ 171 A22.5 Thủy điện Nậm Ngần, đường dây K110kV Bắc Quang – Hàm Yên; tiếp tục triển khai nhân rộng lắp đặt dây chống sét trên không cho đường dây trung áp ở các khu vực có mật độ sét cao và đưa vào kế hoạch cải tạo bằng các nguồn vốn đầu tư trong các năm tiếp theo; xem xét việc chia tách Điện lực Đồng Văn thành 2 Điện lực Đồng Văn và Mèo Vạc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh đánh giá cao những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm của Công ty Điện lực Hà Giang và khẳng định Công ty đã bám sát các định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Tổng Công ty giao, đặc biệt là trong việc giảm thiểu sự cố đường dây cao thế 110Kv, sự cố đường dây trung, hạ áp. Tuy nhiên số vụ sự cố đường dây, trạm biến áp của Hà Giang vẫn còn cao so với các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh đề nghị Công ty Điện lực Hà Giang cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các chỉ tiêu từng năm trong kế hoạch 5 năm; phân công lao động cần công bằng, hài hòa các vùng miền, minh bạch… Đồng thời nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của Công ty Điện lực Hà Giang: Đầu tư, nâng cấp Trạm biến áp 110Kv Bắc Quang và Hà Giang; thực hiện lắp dây chống sét các đường dây thường xảy ra các sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đề nghị lập phương án, đề cương cụ thể trong việc tách Điện lực Đồng Văn thành Điện lực Đồng Văn và Mèo Vạc.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202310/tiep-tuc-nang-cao-do-tin-cay-cung-cap-dien-53f2c44/