Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'Tuổi cao gương sáng'

Ngày 25/11, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021; bàn nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban ngành và 50 đại biểu NCT đại diện cho 109.854 hội viên trên địa bàn.

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 20.415 hội viên mới, nâng tổng số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh lên 109.854 người. Đã có 140.032 NCT được quản lý sức khỏe; 84.577 người cao tuổi (NCT) được cấp thẻ BHYT; phối hợp khám sàng lọc mắt cho trên 11.200 NCT; 26.106 NCT được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng; xóa nhà tạm cho 1.430 NCT, trị giá hơn 35 tỷ đồng. Tổ chức chúc thọ cho 36.889 lượt người cao tuổi, với trên 13 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 925 CLB thể dục thể thao và văn hóa, văn nghệ của NCT; duy trì 39 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau…

Đồng chí Lò Minh Hùng, trao Quyết định kiện toàn Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh phấn đấu có trên 90% NCT tham gia tổ chức hội; hơn 90% cán bộ các cấp hội được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác; trên 90% cơ sở Hội duy trì và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 100% NCT được chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có thẻ bảo hiểm y tế và được khám, chữa bệnh theo quy định; trên 80% gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu; trên 65% tổ chức Hội có trên 80% hội viên NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng và đồng chí Trương Xuân Cừ, đã ghi nhận những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi trong toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”; tTạo điều kiện để NCT “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”; động viên cán bộ, hội viên tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ và kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng quê hương Sơn La.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, trao Bằng khen cho các cá nhân.

Các tập thể nhận Bằng khen UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã thông qua Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 11 thành viên; đồng chí Lò Mai Kiên tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 33 cá nhân.

Lò Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tiep-tuc-day-manh-phong-trao-tuoi-cao-guong-sang-45549