Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Ngày 27-12, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KT-GS, kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch KT-GS trong năm.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 57.480 tổ chức đảng và gần 324.000 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với trên 190.000 tổ chức đảng và đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 3.500 tổ chức đảng và trên 9.240 đảng viên; giám sát trên 72.800 tổ chức đảng và đảng viên.

Qua KT-GS, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng đối với trên 18.000 tổ chức đảng và đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật Đảng đối với trên 6.400 tổ chức đảng và đảng viên…

Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 1.580 tổ chức đảng và trên 3.500 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với gần 1.780 tổ chức đảng và trên 5.000 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 69 tổ chức đảng và 223 đảng viên. Qua KT-GS đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 375 đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nhiệm vụ KT-GS, thi hành kỷ luật Đảng là nội dung hết sức quan trọng, cần tập trung vào khâu phòng ngừa là quan trọng, phát hiện từ sớm, từ xa; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nội dung rất lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng, UBKT Trung ương, UBKT các cấp cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, chính xác, trung thực; khi xử lý kỷ luật cần xem xét toàn diện, làm cho cán bộ nhận thức sâu sắc vi phạm của mình, tiếp tục nỗ lực nếu khắc phục được.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong năm 2024 và những năm tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác KT-GS; xác định công tác KT-GS, kỷ luật Đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng. Công tác KT-GS cần thực hiện theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202312/tiep-tuc-day-manh-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-trong-dang-a8c1270/