Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy, chữa cháy

Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị PCCC tại Trường Tiểu học và THCS Hóa Trung, xã Hóa Trung (Đồng Hỷ).

Những năm gần đây, trên địa bàn TP. Thái Nguyên có một số dự án khu chung cư cao tầng được đầu tư xây dựng khá khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, khi kiểm tra về PCCC, cơ quan chức năng nhận thấy nhiều quy định bắt buộc chưa được các chủ đầu tư thực hiện.

Khu chung cư Tiến Bộ (TBCO) trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã xây dựng cách đây trên 10 năm, có hơn 200 hộ dân sinh sống nhưng hiện vẫn như chưa làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình. Kiểm tra thì thấy, do chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật nên không thể nghiệm thu.

Đặc biệt, cả tòa chung cư lớn nhưng lại thiếu hệ thống PCCC - một trong những tiêu chí bắt buộc của mỗi công trình, nhất là công trình cao tầng khi đưa vào sử dụng.

Tương tự, năm ngoái, khi kiểm tra công tác PCCC ở chung cư Tecco, thuộc tổ 1, phường Thịnh Đán, cơ quan chức năng cũng phát hiện chung cư này đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động trong điều kiện chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Hơn nữa, công trình không thể hiện các giải pháp ngăn cháy lan ra diện rộng theo quy định. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và đình chỉ hoạt động đối với một số hạng mục công trình do vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định an toàn PCCC.

Trên cơ sở thực trạng công tác quản lý PCCC hiện tại và qua báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chấn chỉnh ngay công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao theo phân cấp quản lý. Đối với các cơ sở đã vi phạm về PCCC trong năm 2022 mà đến nay chưa khắc phục, tiếp tục vi phạm hoặc không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động thì phải xử lý thật nghiêm, làm gương răn đe các trường hợp khác. Có ngay phương án chữa cháy và cứu hộ để tập luyện, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại nhà cao tầng, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, ký túc xá, kho hàng hóa tự phát trong khu dân cư...

Cần thiết phải tuyên truyền, tập huấn để người dân nhận biết và trải nghiệm cách phòng, chống cháy, nổ, cũng như phương thức thoát nạn hiệu quả khi có cháy. Hướng dẫn các cơ sở khắc phục ngay những vi phạm về PCCC đã được cơ quan chức năng chỉ ra.

Các địa phương, nhất là khu vực đô thị có mật độ dân cư cao, cần phải tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn thường xuyên tại những vị trí, công trình tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm về PCCC theo phân cấp quản lý.

Ngoài tổ chức lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân về tầm quan trọng, cũng như cách thức PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Các chung cư, nhà trọ cần thực hiện nghiêm quy định về an toàn như: Bố trí các lối thoát hiểm đảm bảo theo yêu cầu, trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn chỉ dẫn, hệ thống báo cháy và các phương tiện chữa cháy, cứu hộ tại chỗ…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/theo-dong-thoi-su/202310/tiep-tuc-chi-dao-quyet-liet-cong-tac-phong-chay-chua-chay-bd3160b/