Tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương cho tín dụng chính sách

Chiều 23-11, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác NHCSXH Việt Nam do ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam dẫn đầu về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06 KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 11 của Chính phủ và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, nguồn vốn ủy thác của địa phương tại NHCSXH đạt hơn 564 tỷ đồng, tăng 401,5 tỷ đồng so với năm 2014 và tăng 60,4 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh hơn 484 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện hơn 80 tỷ đồng. Những kết quả này đã góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 20-11, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 4.130 tỷ đồng, tăng 343 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 9,06%) so với năm 2022. Tổng dư nợ hiện nay đạt 4.104 tỷ đồng với 137.652 khách hàng còn dư nợ. Đến ngày 20-11, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình đạt 316,7 tỷ đồng, hoàn thành 73,82% kế hoạch giao.

Ông Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Dương Quyết Thắng ghi nhận sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong thời gian qua. Ông đề nghị NHCSXH tỉnh phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các sở, ban ngành có liên quan để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác để NHCSXH triển khai các chương trình cho vay, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế tại địa phương.

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Lê Hữu Hoàng tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và đề nghị NHCSXH tỉnh, các sở, ngành, hội, đoàn thể cần nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tín dụng năm 2023; kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn; vận dụng các chương trình để thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; rà soát, không để sót đối tượng nhưng phải đúng, trúng đối tượng được thụ hưởng chính sách… Năm 2024, tỉnh sẽ tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để triển khai các chương trình cho vay.

Tại buổi làm việc, Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh để xây nhà cho hộ nghèo xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh.

Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác NHCSXH Việt Nam đã làm việc và kiểm tra việc thực hiện các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ tại xã Giang Ly và trao 36 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo của xã.

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202311/tiep-tuc-can-doi-uu-tien-bo-tri-ngan-sach-dia-phuong-cho-tin-dung-chinh-sach-90505da/