Tiếp sức để nông dân thoát nghèo

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân giúp các hội viên nông dân xây dựng mô hình kinh tế, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu, cho biết: Năm 2021, các cấp hội nông dân trong huyện đã phối hợp tổ chức 9 cuộc tuyên truyền về mục đích và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, thu hút trên 400 cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn tham gia. Trong quá trình bình xét cho vay, Hội đã khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

Bên cạnh đó, Hội còn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở, định hướng cho hội viên trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, thường xuyên về cơ sở kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên, góp phần đảm bảo việc hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất hiệu quả, bảo toàn đồng vốn. Đến hết năm 2021, trên địa bàn huyện Thuận Châu có 345 hộ được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, với tổng số vốn trên 10 tỷ đồng. Trong đó, 3,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác cho vay; hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh ủy thác; 1,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện cấp; còn lại từ nguồn vận động, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong toàn huyện.

Gia đình ông Cà Văn Hạnh, bản Phiêng Cại, xã Phổng Lăng, được vay 20 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình đầu tư nuôi bò nhốt chuồng. Ông Hạnh cho biết: Tôi đã mua 2 con bò địa phương và đầu tư xây dựng chuồng nuôi đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, đến nay, gia đình tôi có 6 con bò thịt. Tổng giá trị đàn bò trên 130 triệu đồng.

Không chỉ tạo điều kiện cho gia đình hội viên có vốn phát triển sản xuất, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện còn hỗ trợ nông dân có cùng sở thích, cùng ngành nghề liên kết thành hợp tác xã, tổ hợp tác.

Điển hình là Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà, tiểu khu 9, thị trấn Thuận Châu. Ông Cầm Hồng Minh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Thuận Châu, cho biết: Tổ có 5 thành viên, được vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, thời gian vay trong 36 tháng. Hầu hết các hộ được vay đều nuôi từ 150-200 con giống gà đen và gà lai ri. Do nắm vững kỹ thuật nuôi, tiêm vắc xin phòng bệnh, nên tỷ lệ gà nuôi sống đạt trên 90%. Trung bình mỗi năm các hộ nuôi 3 lứa, trừ chi phí, thu lãi khoảng 15 triệu đồng/lứa.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Chà Mạy, xã Long Hẹ, được vay trên 120 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, 17 thành viên trong hợp tác xã đã đầu tư trồng cây ăn quả, chăn nuôi, cung cấp cây, con giống và kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện, hợp tác xã có hơn 5 ha cây ăn quả các loại, 200 con lợn trên 2 tháng tuổi và gần 1.000 con gà giống.

Hội Nông dân huyện Thuận Châu tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây dựng nguồn quỹ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ để nguồn vốn phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên nông dân, nhất là hội viên vùng sâu, vùng xa có vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tiep-suc-de-nong-dan-thoat-ngheo-48080