Tiếp sức cho phụ nữ mưu sinh

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2023, trong công tác vận động, giúp đỡ phụ nữ thực hiện Nghị quyết số 18 của Thành ủy Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang đã triển khai mô hình “Tiếp sức cho phụ nữ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm vỉa hè”, qua đó đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Hiệu quả bước đầu

Trước đây, chị Nguyễn Thị Xinh (sinh năm 1974, trú phường Phước Long) bán bánh canh ở vỉa hè trước số 12 Xương Huân. Chị Xinh đã bán bánh canh hơn 30 năm và đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Khi biết tin triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Thành ủy, người dân không được buôn bán ở vỉa hè, chị đã rất lo lắng vì nếu chuyển địa điểm buôn bán sẽ mất khách hàng, tốn tiền thuê mặt bằng, kinh tế càng khó khăn… Tuy nhiên, sau khi được cán bộ Hội LHPN thành phố động viên, hướng dẫn và hỗ trợ 5 triệu đồng tiền vốn để chị thuê mặt bằng tại số 21 Xương Huân, việc buôn bán của chị vẫn thuận lợi, thậm chí có thêm một lượng khách hàng mới nhờ mặt bằng rộng rãi, khang trang, sạch sẽ hơn. Chị Xinh chia sẻ: “Khi bán ở vỉa hè, công chuẩn bị và dọn dẹp rất cực, vừa lo trời mưa, trời nắng, vừa nơm nớp lo sợ đô thị ra quân dọn dẹp. Còn bây giờ, tôi không phải tốn nhiều công sức, thời gian cho việc này nữa. Thời gian đầu, chuyển qua chỗ mới bán hơi chậm, nhưng bây giờ đã ổn định hơn”.

Mặt bằng rộng rãi, sạch sẽ hơn nên chị Xinh có thêm một lượng khách hàng mới.

Chị Lương Thị Thanh Tuyết (sinh năm 1984, trú phường Vĩnh Nguyên) bán hàng ăn sáng trên vỉa hè ở Cầu Đá. Được Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên vận động và hỗ trợ 5 triệu đồng tiền vốn, chị thuê mặt bằng ở số 124 Trần Phú để bán cháo lòng, bánh hỏi và có lượng khách ổn định. “Tôi chuyển vào bán trong nhà gần 1 năm nay và thu nhập ổn định hơn so với trước đây. Vì vậy, tôi hỗ trợ được cho 2 chị phụ việc cho tôi với mức 50.000 đồng/người/buổi để cùng kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi cũng không còn phải lo mưa gió như trước”.

Tiếp sức, hỗ trợ phụ nữ

Trên đây là 2/97 trường hợp được các cấp hội phụ nữ ở Nha Trang vận động, hỗ trợ có nơi buôn bán ổn định, không lấn chiếm vỉa hè. Mô hình được Hội LHPN thành phố triển khai từ tháng 5-2023, đến nay đã có 97 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền cho vay 2,75 tỷ đồng. Số vốn này được trích từ nguồn tiền tiết kiệm 10.000 đồng/hội viên/năm, nguồn vốn xoay vòng giảm nghèo và giới thiệu cho phụ nữ vay tín chấp từ các ngân hàng cổ phần thương mại. Mỗi hội viên được hỗ trợ tiền vốn ban đầu và sẽ trả dần trong 1 năm.

Chị Lương Thị Thanh Tuyết thuê mặt bằng bán đã gần 1 năm và thu nhập ổn định hơn trước.

Để triển khai mô hình đạt hiệu quả, cán bộ Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên đã đi đến tận nơi để vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các chị em. Bà Mai Đỗ Thị Phước Châu - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên cho biết: Hội đã giúp đỡ được khoảng 30 trường hợp có nơi buôn bán ổn định từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân, bằng nguồn vốn xoay vòng, vay tín chấp với mức từ 3 đến 5 triệu đồng/người. Từ đó, chị yên tâm buôn bán, cải thiện đời sống hàng ngày. Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường chấp hành tốt Nghị quyết số 18. Bên cạnh đó, phụ nữ trên địa bàn phường cũng “tiếp sức” cho nhau. Điển hình như chị Tuyết đã hỗ trợ bà Phạm Thị Thu Lan (ở cùng địa phương) có nơi bán bánh canh vào buổi chiều để kiếm thêm thu nhập. Chị không chỉ cho mượn xoong nồi, tô chén, đũa muỗng, bàn ghế… mà còn miễn phí cả tiền mặt bằng. Hội Phụ nữ phường cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ bà Lan số vốn 2 triệu đồng ban đầu để kinh doanh.

Đến nay, trên địa bàn TP. Nha Trang đã có 97 phụ nữ được hỗ trợ có nơi buôn bán ổn định.

Bà Lê Thị Bích Huyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết: “Sau khi thí điểm thành công, hội đã nhân rộng mô hình ra 27 xã, phường. Mọi người thấy được hiệu quả, lợi ích của việc vào nơi kinh doanh buôn bán ổn định, từ đó thực hiện theo, giúp lan tỏa phong trào mạnh mẽ hơn trong hội viên phụ nữ. Việc triển khai thực hiện mô hình nói trên đã giúp đưa Nghị quyết số 18 vào cuộc sống, góp phần giữ gìn trật tự, văn minh cho xóm làng, đường thông hè thoáng… ”.

HÒA TRANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202401/tiep-suc-cho-phu-nu-muu-sinh-c8a1254/