Tiếp sức cho người lao động

Người dân xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) nhận tiền từ các gói hỗ trợ của Chính phủ - Ảnh: KIM CHI

Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng tốc tuyển dụng lao động để đáp ứng các đơn hàng, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động, nhất là người từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê tránh dịch COVID-19.

TÌM ÐƯỢC VIỆC LÀM TẠI QUÊ NHÀ

Dịch COVID-19 bùng phát khiến anh Trần Quốc Ðạt ở xã An Cư (huyện Tuy An), làm công nhân xây dựng tại TP Hồ Chí Minh, gặp khó khăn. Ðến tháng 8/2021, khi Phú Yên tổ chức các chuyến xe đưa người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch, anh Ðạt cùng một số người Phú Yên đang sống cùng khu trọ đăng ký trở về.

Anh Ðạt nói: “Sau một thời gian ở nhà, đầu tháng 11/2021, tôi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tìm việc và được giới thiệu việc làm tại một số công ty. Qua tìm hiểu, tôi thấy Xí nghiệp An Hưng (Công ty CP An Hưng) có nhu cầu tuyển dụng lao động, công việc cũng tạm ổn, nên tôi chọn vào làm với mức thu nhập theo sản phẩm hàng ngày. Trong giai đoạn thử việc, bình quân mỗi ngày tôi kiếm được 150.000 đồng. Có việc làm gần nhà, tôi thấy tiện nhiều bề, lại đỡ chi phí thuê trọ…”.

Ðến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, anh Nguyễn Trung Nam ở huyện Tây Hòa được trung tâm giới thiệu các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với mức thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/tháng. “Ðắn đo suy nghĩ, tôi quyết định tạm thời làm việc cho một công ty xây dựng”, anh Nam cho biết.

Theo ông Huỳnh Dũng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Việc làm (Sở LÐ-TB-XH), qua khảo sát nhu cầu lao động của 1.000 người trong tổng số hơn 41.800 lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lao động muốn ở lại địa phương làm việc sau khi hết dịch chiếm 46%. Sở đã phối hợp các ban ngành và địa phương tìm các giải pháp phù hợp, hỗ trợ để những người có nhu cầu ở lại làm việc tại quê hương lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Mỹ An, Giám đốc điều hành Công ty CP Ðầu tư quốc tế Phong Phú - Phú Yên cho biết: Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động, nhất là công nhân lành nghề, để đáp ứng các đơn hàng. Hiện công ty cần tuyển bổ sung từ 300-500 công nhân nhằm lấp đầy các chuyền may. Ðây là cơ hội cho người lao động muốn tìm việc làm.

KẾT NỐI CUNG - CẦU LAO ÐỘNG

Ðể hỗ trợ người lao động về từ các tỉnh phía Nam tìm việc làm, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên cung cấp, tư vấn thông tin để họ có thể tiếp cận, nắm bắt cơ hội việc làm. Trung tâm cũng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn để tìm kiếm vị trí công việc phù hợp cho từng đối tượng lao động.

Nhiều người lao động đã được hỗ trợ, có việc làm ổn định - Ảnh: KIM CHI

“Trong số lao động trở về địa phương tránh dịch có 365 người đăng ký tìm việc làm qua Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên của Tỉnh đoàn. Những người này ở độ tuổi từ 20-35. Các nhóm việc làm được tìm hiểu chủ yếu là da giày, xây dựng, cơ khí, dệt may...”, anh Hà Nguyễn Tấn Huy, cán bộ Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên cho biết.

Năm qua, trước khó khăn của người lao động và người sử dụng lao động do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như: Nghị quyết 68, Quyết định 23 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; Nghị quyết 116, Quyết định 28 về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19... “Ðây đều là những chính sách chưa từng có tiền lệ, đáp ứng yêu cầu cấp bách và là giải pháp tình thế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp”, Phó Giám đốc phụ trách Sở LÐ-TB-XH Ðinh Khắc Ðô cho biết.

Theo ông Ðinh Khắc Ðô, thời gian tới, tỉnh khuyến khích, hỗ trợ người lao động cần tìm việc làm, và người sử dụng lao động gửi thông tin đến hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động thông qua chính sách hỗ trợ truyền thông mục “người tìm việc” và “việc tìm người” trên các phương tiện thông tin; kết nối thông tin về nhu cầu tìm việc làm của người lao động Phú Yên với nhu cầu sử dụng, tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh/thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Nam và miền Trung. Ðồng thời tổ chức sàn/phiên giao dịch việc làm để người lao động và người sử dụng lao động thường xuyên tiếp cận với dịch vụ việc làm; hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm...

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 118.309 trường hợp với số tiền gần 183 tỉ đồng. Sở LÐ-TB-XH tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về lao động việc làm, an sinh xã hội; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến để hỗ trợ kết nối cung cầu lao động, tạo điều kiện để người lao động sớm trở lại thị trường lao động.

Phó Giám đốc phụ trách Sở LÐ-TB-XH Ðinh Khắc Ðô

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/270440/tiep-suc-cho-nguoi-lao-dong.html