Tiếp sức cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển

Thực hiện Chương trình 'Nâng bước em tới trường' và mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng', thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã trực tiếp giúp đỡ nhiều học sinh (HS) ở khu vực biên giới biển vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Giúp em tới trường

Với em Nguyễn Thị Kim Thi (thôn Bình Ba Tây, xã Cam Bình, hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Cam Ranh), việc tiếp tục đến trường để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo sẽ rất khó khăn nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố em phụ ghe đi biển, còn mẹ vá lưới thuê, thu nhập không ổn định, cuộc sống bấp bênh. Bởi vậy, dù rất muốn cho con tiếp tục đến trường, song vì điều kiện khó khăn nên 5 năm trước, bố mẹ Thi đã có ý định cho em nghỉ học để phụ mẹ vá lưới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Hải Đông trao học bổng cho một học sinh nhận đỡ đầu tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm.

Biết được thông tin này, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba đã đến tìm hiểu, động viên gia đình để Thi tiếp tục đi học; đồng thời nhận đỡ đầu cháu từ năm lớp 6 cho đến khi học hết lớp 12. Từ đó đến nay, các chú bộ đội thường xuyên động viên, theo dõi việc học của Thi qua sổ liên lạc, tặng đồ dùng học tập, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, động viên em nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Năm học 2020 - 2021, em đạt kết quả học tập loại tiên tiến, hạnh kiểm loại tốt. Thi chia sẻ: “Em rất biết ơn các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Bình Ba đã tạo mọi điều kiện giúp em được tiếp tục đi học. Em hứa sẽ tiếp tục cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các chú và để sau này thực hiện ước mơ được trở thành cô giáo của mình”.

Thời gian qua, gia đình ông Ngô Văn Thơ (tổ dân phố 1 Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực từ các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang. Ông Thơ cho biết: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, vợ chồng tôi đi biển bằng chiếc xuồng nhỏ để mưu sinh và nuôi 4 đứa con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, các cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi về mọi mặt, trong đó có việc nhận đỡ đầu con gái thứ hai của gia đình ăn học. Nhờ đó, con gái tôi đã học hết THPT, hiện nay tham gia công tác đoàn tại địa phương”.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2016 đến nay, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã trực tiếp nhận đỡ đầu được 50 HS có hoàn cảnh khó khăn (mức hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng), với tổng trị giá hỗ trợ học bổng, tặng quà, đồ dùng học tập… là 1,4 tỷ đồng. Trong đó, gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn cán bộ, chiến sĩ đóng góp và hơn 200 triệu đồng từ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân. Với mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, đến nay, các cơ quan, đơn vị đã nhận đỡ đầu 44 cháu, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, với sự hỗ trợ, động viên kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhiều HS đã vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi. Giai đoạn 2016 - 2021, có 12 HS đã tốt nghiệp THPT, 4 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, 2 em HS THPT đạt học sinh giỏi. Cùng với việc hỗ trợ về vật chất, các đơn vị nhận đỡ đầu căn cứ vào tình hình thực tế, phân công cán bộ phụ trách, lập sổ liên lạc giữa gia đình, nhà trường và đơn vị để thường xuyên nắm bắt tình hình, quản lý, hướng dẫn các em trong học tập, rèn luyện; giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; hướng dẫn cách thức sinh hoạt, ăn ở hợp vệ sinh, rèn luyện thể lực; cử quân y của đơn vị tham gia việc chăm sóc sức khỏe cho các em…

Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: “Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất cao, nhận thức đúng đắn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp kinh phí, vật chất, BĐBP tỉnh đã huy động các nguồn lực của xã hội giúp các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn tiếp tục được đến trường... Từ những việc làm thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Chiến sĩ quân hàm xanh”, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng lòng dân vững mạnh trên khu vực biên giới biển”.

NAM TÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202203/tiep-suc-cho-hoc-sinh-ngheo-khu-vuc-bien-gioi-bien-8246742/