Tiếp nối truyền thống 'Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng'

45 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 (Quân khu 3) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống 'Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng'.

Những ngày cuối năm 2019, trên thao trường huấn luyện kỹ thuật bộ binh của Trung đoàn 43, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hối hả đắp đất, sửa sang các tuyến giao thông hào và ụ súng. Có mặt trên thao trường, Thượng tá Đinh Kim Cường, Chính ủy Trung đoàn 43 cho biết: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn xác định, trước hết phải làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trong đó chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án, mô hình, đồ dùng huấn luyện. Nhờ chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị nên việc duy trì huấn luyện của đơn vị được tiến hành chặt chẽ, đúng kế hoạch, chất lượng”.

 Lãnh đạo Sư đoàn 395 kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: TÚ DUY

Lãnh đạo Sư đoàn 395 kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: TÚ DUY

Không chỉ có Trung đoàn 43 mà các đơn vị, như: Trung đoàn 2, Trung đoàn 8 và các đơn vị trực thuộc sư đoàn trong giai đoạn nghỉ đệm đã chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tô Thành Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 cho hay: “Để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từ năm 2014 đến nay, sư đoàn đã huy động hàng vạn ngày công củng cố thao trường, bãi tập, xây dựng công sự trận địa, hàng trăm ki-lô-mét giao thông hào và các hạng mục công trình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện được tu sửa, làm mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn cũng yêu cầu các đơn vị tích cực đổi mới hình thức và phương pháp huấn luyện theo phương châm: Cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến, lấy huấn luyện cán bộ làm cơ sở”.

Một trong những nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Sư đoàn 395 thời gian qua được cấp trên đánh giá cao là các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động bổ sung kiện toàn, hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ; tổ chức tốt các cuộc diễn tập trên nhiều địa hình... Do vậy, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng được nâng cao. Qua các lần kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đều đánh giá sư đoàn có trình độ SSCĐ tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Hằng năm, sư đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 80-85% khá, giỏi; 100% cán bộ trong sư đoàn huấn luyện được theo phân cấp, có 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, 70% cán bộ trung đội huấn luyện khá, giỏi và 100% tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, duy trì luyện tập trong tiểu đội, khẩu đội.

Đề cập về truyền thống của đơn vị, Đại tá Đoàn Hoài Nam, Chính ủy Sư đoàn 395 tự hào giới thiệu: “Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (26-12-1974 / 26-12-2019), dù trong chiến tranh hay thời bình, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu; tham gia hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 tổ chức đều giành thứ hạng cao. Những kết quả đó đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng''. Đây là động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ sư đoàn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, những năm qua, hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 đã không quản khó khăn, hiểm nguy tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; trong các dịp lễ, Tết đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó. Ẩn dưới từng tấc đất biên giới Đông Bắc là hàng vạn quả bom, mìn, vật liệu nổ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 đã và đang ngày đêm không quản gian khổ, hiểm nguy rà phá, xử lý để mang lại màu xanh bình yên cho mảnh đất biên cương. Những công sự, trận địa, đường hầm do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 395 xây dựng đã và đang góp phần củng cố thêm sự vững chắc của thế trận phòng thủ trên vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 395 trong 45 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Trung đoàn 43 và Tiểu đoàn Công binh 17; tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, hai Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý.

HỒNG KHÁNH CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-noi-truyen-thong-doan-ket-tien-cong-luyen-gioi-danh-thang-606106