Tiếp khách

Chiều 26-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Bun-công Xi-ha-vông.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, hoạt động hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào trên mọi lĩnh vực, trong đó có y tế. Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ Y tế hai nước cần tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai ngành y tế của hai nước; đề nghị hai Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ theo thẩm quyền trong quá trình xây dựng và vận hành hai bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, hai Bộ y tế cần khẩn trương xây dựng thỏa thuận trong y tế nhằm tạo thuận lợi cho công tác kiểm dịch y tế tại các cặp cửa khẩu, góp phần thực hiện đầy đủ mô hình

“Một cửa, một lần dừng”. Phó Thủ tướng mong muốn, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với các hoạt động hợp tác ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn trong thời gian tới, tương xứng với quan hệ hữu nghị đặc biệt gắn bó, tin cậy Việt - Lào.

Bộ trưởng Y tế Lào Bun-công Xi-ha-vông báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam những vấn đề đã được lãnh đạo Bộ Y tế hai nước thảo luận nhằm đẩy mạnh và mở rộng hợp tác y tế giữa hai nước. Cụ thể, ngành y tế Việt Nam, Lào tập trung vào một số lĩnh vực chính như công tác khám, chữa bệnh; đào tạo, tập huấn; đầu tư sản xuất dược phẩm; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm… Hằng năm, các cơ sở y tế trên địa bàn 11 tỉnh của Việt Nam giáp biên giới với Lào đã tiếp nhận, điều trị hàng nghìn lượt người bệnh Lào với mô hình bệnh tật chủ yếu là các bệnh viêm phổi, suy hô hấp, bệnh lý tim mạch, sốt xuất huyết, bệnh lý sản khoa, viêm ruột thừa…

* Chiều 26-6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào do đồng chí Bua-khăm Thíp-pha-vông, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn tại Việt Nam; đồng thời giới thiệu với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để trao đổi thông tin; tích cực tổ chức các hội thảo, tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn đồng thời tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ tại các diễn đàn song phương, đa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào Bua-khăm Thíp-pha-vông cảm ơn tình cảm nồng ấm, sự đón tiếp trọng thị mà Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, Quốc hội cũng như Ủy ban Tư pháp của hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp nhằm phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Sáng cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã hội đàm với Đoàn Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33286202-tiep-khach.html