Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín các tỉnh Bắc Giang, Bình Phước và Hà Giang

Tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ba tỉnh: Bắc Giang, Bình Phước và Hà Giang.

Tại buổi tiếp, các đại biểu người có uy tín bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đồng bào DTTS và tiếp tục triển khai các chính sách phù hợp để cải thiện và nâng cao đời sống người dân tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận những chia sẻ và tâm tư nguyện vọng của các đại biểu và khẳng định, trong những năm tới, Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách phù hợp để phát triển toàn diện và tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung…

PV

Cuộc thi "Người đẹp Hoa Ban" tại Lễ hội Hoa Ban năm 2017

Ban tổ chức Lễ hội hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 5 vừa triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ hội. Lễ hội sẽ khai mạc tối 12-3-2017 tại Quảng trường 7-5. Lễ hội lần này có 10 hoạt động, diễn ra ở nhiều địa điểm trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, gồm: Triển lãm Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; Liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống các dân tộc và nghi thức văn hóa dân gian… Trong dịp lễ hội lần này còn có cuộc thi "Người đẹp hoa Ban" với quy mô tổ chức gồm tám tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang.

An Yên

Cà Mau còn hơn 3.910 hộ dân thiếu đất sản xuất

Tỉnh Cà Mau hiện có 13 dân tộc thiểu số với hơn 11.990 hộ (hơn 52.990 nhân khẩu), trong đó còn hơn 3.910 hộ đồng bào thiếu đất sản xuất, 901 hộ không có đất sản xuất và hơn 3.010 hộ thiếu từ 30 đến 50% so với định mức hỗ trợ của T.Ư và thiếu từ 75 đến 90% so với định mức yêu cầu bảo đảm cuộc sống tại địa phương. Việc hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số còn chậm và gặp khó khăn là do: nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách dân tộc còn giới hạn, trong khi ngân sách địa phương có hạn nên chưa đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đây là thách thức lớn đối với Cà Mau, bởi tỉnh không còn quỹ đất công để xem xét hỗ trợ cho các đối tượng.

Hơn 8.000 hộ dân trong tổng số hơn 11.990 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau đã có đất sản xuất.

Hữu Tùng

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31481602-tiep-doan-dai-bieu-nguoi-co-uy-tin-cac-tinh-bac-giang-binh-phuoc-va-ha-giang.html