Tiếp bài, Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Chính quyền làm khó, công trình từ thiện phải 'đắp chiếu' Công trình từ thiện đã được tiếp tục thi công

Sau khi báo Điện tử Công luận (Congluan.vn) đăng bài điều tra “Huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh”: Chính quyền làm khó, công trình từ thiện phải “đắp chiếu” vào sáng ngày 16/7/2016, sáng ngày chủ nhật 17/7/2016 UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức họp các bên liên quan bàn tìm cách tháo gỡ vấn đề.

>Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Chính quyền làm khó, công trình từ thiện phải “đắp chiếu”" target="_blank">>>Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Chính quyền làm khó, công trình từ thiện phải “đắp chiếu”

Sáng 17/7 tại Trường Mầm non Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã có cuộc họp bàn nhằm tháo gỡ bế tắc do việc xây dựng trường bị dừng lại đã gần 1 năm nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng.

Cuộc họp có sự tham dự của một số phòng chức năng của huyện, lãnh đạo xã Xuân Yên, nhà tài trợ – bà Mai Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng & Thương mại Linh Hoàng Long và Công ty XD & TM Trần Phú (bên thi công công trình)

Bà Mai Thùy Linh -Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng & Thương mại Linh Hoàng Long phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, phát biểu của các bên cho thấy rằng, phía nhà tài trợ rất thiện chí, không thiếu vốn như dự luận nêu, vì công trình mới xây tầng 1, phía Công ty XD & TM Trần Phú đã được bà Linh cho ứng lần một 1,7 tỷ đồng. Và theo bà Mai Thùy Linh vì quê hương và sự nghiệp học hành của các cháu, nhất là sau khi được các đồng chí lãnh đạo cao nhất của huyện và xã vào tận gia đình của bà ở Sài Gòn đặt vấn đề xin tài trợ, bà sẵn sàng đầu tư cho công trình mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Nhưng điều đáng buồn là việc xây dựng bị đình chỉ giữa chừng mà bà không hề được biết. Mặt khác, không biết vì động cơ gì, một vài người còn phát tán thông tin mang tính vu khống, xúc phạm cá nhân bà.

Về phía huyện Nghi Xuân cho rằng, vì khi xây dựng công trình nhà học 2 tầng Trường Mầm non Xuân Yên phía nhà tài trợ đã đồng ý cho UBND xã Xuân Yên làm chủ đầu tư. Vì vậy việc đình chỉ hoặc tháo gỡ vướng mắc…UBND huyện đều đã có công văn, văn bản đầy đủ gửi cho xã.

Tuy nhiên, dự luận cho rằng, công trình đã được khởi công, xây dựng xong tầng 1, mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ, nhưng UBND huyện Nghi Xuân ra lệnh đình chỉ để kiểm tra năng lực nhà thầu, cũng như tư cách pháp nhân của bên tài trợ là việc làm vô lối, quy trình ngược. Nếu các bên đều có sự thiện chí, đồng hành cùng nhau một cách tích cực hơn thì công trình không bị dang dở hơn một năm nay, các cháu cũng không bị thiếu phòng học, trong khi thời điểm khai giảng năm học mới không còn nhiều…?

Kết thúc cuộc họp, ông Bùi Việt Hùng thay mặt lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân đã kết luận và được các bên đồng tình, nhất trí để bà Mai Thùy Linh- Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng & Thương mại Linh Hoàng Long tài trợ và Công ty XD & TM Trần Phú thi công công trình trường học Mầm non Xuân Yên. Thời gian hoàn thành và bàn giao cho địa phương chậm nhất là 31/10/2016.

Công trình nhà học 2 tầng Trường Mầm non xã Xuân Yên – Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) bị dừng thi công hơn môt năm nay

Sau khi kết thúc cuộc họp, bà Mai Thùy Linh đã gặp đồng chí Trưởng VPĐD Báo Nhà báo & Công luận Bắc miền Trung gửi tới Báo NB&CL cùng tác giả bài báo lời cảm ơn về sự đồng hành, vào cuộc rất kịp thời, hiệu quả, giúp các bên ngồi lại cùng nhau tìm ra giải pháp để các cháu Trường Mầm non Xuân Yên có phòng học trong năm học mới.

“Chúng tôi hoan nghênh UBND huyện Nghi Xuân đã tiếp thu và có động thái giải quyết tích cực, rốt ráo, hiệu quả vấn đề ngay sau khi báo nêu” bà Mai Thùy Linh xúc động nói.

Nhóm PV Bắc miền Trung

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/cong-trinh-tu-thien-da-duoc-tiep-tuc-thi-cong/