Tiền vệ “Man xanh” lại đốn gãy chân đối thủ

(NLĐO)- Trong trận Manchester City thắng Newcastle 2-1, tiền vệ đội chủ nhà Nigel de Jong lại “gây ấn tượng” bằng màn đốn gãy chân Hatem Ben Arfa.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này. Pha vào bóng như tiều phu đốn củi của De Jong đã khiến Ben Arfa nằm bất động trên sân, thậm chí còn phải thở oxy. Kết quả chụp X quang cho thấy chân trái của Ben Arfa bị gãy xương chày cũng như xương mác và cần phải phẫu thuật ngay. Sau trận đấu, HLV Chris Hughton của Newcastle cực lực lên án lối đá thô bạo của De Jong cũng như chỉ trích trọng tài Martin Atkinson không rút thẻ đỏ trực tiếp đối với “tiều phu” này. De Jong chơi quá thô bạo trên sân cỏ Không chỉ bị lên án tại nước Anh, ngay ở quê nhà Hà Lan, De Jong cũng bị tẩy chay. HLV ĐTQG Hà Lan Bert van Marwijk cho biết: “Tôi sẽ nói chuyện với Nigel về những tình huống như thế này”. Còn HLV Jan Everse của Sparta Rotterdam cay nghiệt hơn: “Anh ta cần phải gặp bác sỹ tâm thần”. Nhà bình luận truyền hình Hugu Vorst cho biết: “Anh ta là tội phạm cần phải bị loại trừ khỏi đời sống bóng đá”. Tại World Cup vừa qua, De Jong đã có pha đạp thẳng chân vào ngực của Xabi Alonso. Trước đó, anh cũng đã đá gãy chân cầu thủ Stuart Holden của Mỹ trong một trận đấu khởi động trước World Cup. Pha đá gãy chân cầu thủ Mỹ trước World Cup 2010 của De Jong Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101004090128394p0c1125/tien-ve-man-xanh-lai-don-gay-chan-doi-thu.htm