Tiến Minh chỉ xếp hạt giống số 3 giải Cầu lông Việt Nam mở rộng

Ngày 27/8, Ban tổ chức Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2014 (Yonex Sunrise - Vietnam Open 2014) đã công bố thông tin chính thức về giải đấu.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh tại Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2011. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Đây là giải nằm trong hệ thống Grand Prix của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), sẽ diễn ra từ ngày 1-7/9 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải năm nay thu hút 272 tay vợt đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tranh tài ở năm nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong đó, Indonesia là quốc gia có lực lượng vận động viên đông nhất với 74 tay vợt, tiếp theo là các nước Việt Nam 46 tay vợt, Malaysia 45 tay vợt, Đài Loan (Trung Quốc) 44 tay vợt.

Đáng tiếc nhất là sự thiếu vắng của đội Hàn Quốc, vốn có nhiều tay vợt mạnh đang có phong độ tốt.

Bà Huỳnh Ngọc Liên, Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khác với nhiều năm trước luôn giữ vị trí hạt giống số 1, năm nay Nguyễn Tiến Minh chỉ được xếp hạt giống số 3.

Thời gian gần đây, Tiến Minh không có phong độ tốt để duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng của BWF do đã lớn tuổi (32 tuổi). Dù vậy, kết quả bốc thăm đưa Tiến Minh vào nhánh đấu thuận lợi.

Nếu chơi đúng khả năng, Tiến Minh sẽ chỉ gặp khó khăn từ vòng bán kết khi có khả năng đối đầu với hạt giống số 1 Rumbaka (Indonesia).

Trong khi đó, tay vợt nữ Vũ Thị Trang sẽ gặp nhiều bất lợi khi rơi vào nhánh đấu khó và nhiều khả năng phải sớm đối mặt với Hsu Ya Ching, tay vợt rất mạnh của Đài Loan (Trung Quốc) và là hạt giống số 1 tại giải.

Ở nội dung nữ, Nhật Bản được đáng giá khá cao, đặc biệt tay vợt nữ Okuhara được chờ đợi sẽ gây bất ngờ, khi cô từng giành ngôi Vô địch trẻ thế giới năm 2012./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/tien-minh-chi-xep-hat-giong-so-3-giai-cau-long-viet-nam-mo-rong/278326.vnp