Tiền mất, tật mang vì... giảm cân bằng sản phẩm chứa chất cấm

Thừa cân, béo phì trở thành nỗi lo của không ít người. Đặc biệt, với phụ nữ sau khi sinh con thường xuất hiện tình trạng thừa cân, gây cảm giác tự ti, mất tự tin trong giao tiếp...

Chính vì vậy, rất nhiều chị em có nhu cầu giảm cân nhanh chóng. Lợi dụng điều này, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo các sản phẩm thực phẩm giảm cân, viên uống giảm cân với cam kết hiệu quả tức thì và an toàn. Tuy nhiên, không ít sản phẩm lại chứa chất cấm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dùng.

Nhiều thực phẩm giảm cân được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với tác dụng giảm cân thần kỳ, không cần kiêng ăn, tập thể dục. Tìm kiếm trên Facebook, gõ từ khóa "hỗ trợ giảm cân", "trà giảm cân", “thực phẩm giảm cân” sẽ xuất hiện hàng loạt sản phẩm với hàng trăm thương hiệu kèm theo những lời quảng cáo rất hấp dẫn, như: "Không gây tác dụng phụ", “không giảm cân trả lại tiền”, "giảm 4-6kg/tháng"... Tuy nhiên, người tiêu dùng cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm giảm cân, hỗ trợ giảm cân bởi nhiều sản phẩm đã bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thu hồi do không bảo đảm an toàn, chứa chất cấm.

Sản phẩm cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân bị các lực lượng chức năng tạm giữ.

Ngày 31-3, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một ca bệnh suy hô hấp, nôn, co giật, hôn mê sau khi sử dụng sản phẩm cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân. Đây không phải lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận ca bệnh liên quan đến sản phẩm giảm cân. Điều đó cho thấy việc sử dụng các sản phẩm để làm đẹp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn tiềm ẩn nhiều tác hại khó lường về sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Oanh ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) bàng hoàng kể lại: “Tôi thấy đồng nghiệp uống cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân và giảm được 4kg nên nhờ mua để uống. Uống 3 gói đầu tôi thấy bình thường, nhưng sau khi uống gói thứ 4, tôi thấy có hiện tượng khát nước, tay chân run, khó thở nên được chồng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tôi mua loại cà phê giảm cân này với giá 550.000 đồng/hộp/30 gói. Bác sĩ có nói với tôi rằng, trong thành phần của cà phê có hoạt chất nguy hại tới sức khỏe...”.

Không biết, không tìm hiểu nhưng chị Oanh đã mua sản phẩm cà phê Hoàng Gia về uống để có thể giảm cân. Có lẽ không chỉ riêng chị Oanh mà nhiều chị em cũng đã mua những sản phẩm cà phê giảm cân như thế này về sử dụng. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân Oanh sử dụng có chứa hoạt chất sibutramine. Đây là một hoạt chất làm giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, sibutramine còn có khả năng tác động lên các mô mỡ làm tăng phân hủy mỡ, tăng mức tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, chất này có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến tim mạch có thể gây đột quỵ, suy tim. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc sản phẩm cà phê Hoàng Gia để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Lasva có địa chỉ tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Đây cũng là địa điểm sản xuất cà phê Hoàng Gia. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết: “Đây là vụ phát hiện, bắt giữ sản phẩm cà phê hỗ trợ giảm cân có nghi vấn sử dụng chất cấm sibutramine với số lượng hàng hóa bị tạm giữ khá lớn. Hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm chức năng rất đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật...”.

“Chúng ta đều biết rằng, để giảm cân, cần kết hợp giữa việc ăn uống hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh và tăng cường luyện tập thể dục thể thao. Đây là phương pháp giảm cân tự nhiên, an toàn và cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, hầu hết người thừa cân lại không đủ kiên trì để tuân theo phương pháp giảm cân này. Họ tìm mua, sử dụng các loại thực phẩm, viên uống giảm cân với hy vọng sẽ nhanh chóng có được thân hình thon gọn mà không biết hoặc chưa quan tâm đến tác dụng phụ, mức độ ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe. Giảm cân để làm đẹp là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, không nên tin vào những lời quảng cáo sản phẩm có tác dụng giảm cân như “thần dược”, tìm đến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường để rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tien-mat-tat-mang-vi-giam-can-bang-san-pham-chua-chat-cam-692330