Tiền Giang: Nhộn nhịp Chợ hoa Xuân

(ABO) Một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giữa không khí rộn ràng những ngày cận tết, các loại cây cảnh, hoa quả độc đáo từ nhiều nơi đã xuất hiện tại Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho (khu vực Quảng trường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Chợ hoa Xuân tại khu vực Quảng trường.

Trên nhiều tuyến đường, ngàn hoa, cây cảnh đua nhau khoe sắc rực rỡ, làm không khí mùa xuân như rộn ràng hơn. Theo kế hoạch, Hội chợ Hoa Xuân Giáp Thìn TP. Mỹ Tho diễn ra từ ngày 30-1 đến 12 giờ ngày 9-2-2024 (nhằm ngày 30 tháng Chạp) tại khu vực Quảng trường Hùng Vương với 456 lô hàng hoa, cây cảnh các loại được bày bán…

Do phục vụ nhu cầu sắm tết của người dân, nhiều tiểu thương đã mang cây, hoa tới chợ bày bán từ sớm. Vẫn như mọi năm, năm nay, hoa mai, cúc, vạn thọ, lan, hạnh… là những loại hoa và cây cảnh chiếm số lượng lớn, được nhiều người yêu thích. Theo nhiều tiểu thương, giá hoa, cây cảnh bán dịp Tết Nguyên đán năm nay không thay đổi nhiều so những năm trước.

Anh Lê Tấn Thanh Bình chuẩn bị các chậu kiểng bonsai.

Đăng ký 4 lô để bán cây cảnh “mini” được uốn thành nhiều hình dáng “độc lạ”, những chậu hoa mai có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng, nhà vườn Ngọc Ánh (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) đến với Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho năm nay hơn 500 cây bonsai và hơn 100 chậu mai các loại. Anh Lê Tấn Thanh Bình (chủ vườn Ngọc Ánh) cho biết, để có cây bonsai “mini” đẹp phải mất rất nhiều thời gian mới ra dáng và chỉ cao vài cm nhưng giá trị lên đến hàng triệu đồng.

Chú Phan Văn Thiên (huyện Chợ Lách, Bến Tre) bán hoa giấy tại Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho đã hơn 20 năm.

Bán hoa giấy tại Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho đã hơn 20 năm, chú Phan Văn Thiên (huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: “Tôi mới ra đây 2 ngày, bán được khoảng 200 chậu hoa giấy. Hoa năm nay không tăng giá và sức mua có phần giảm hơn so với năm ngoái. Giá hoa giấy dao động từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cây tùy kích cỡ và tùy loại. Hoa giấy màu sắc rực rỡ rất phù hợp chưng trong những ngày tết, với giá phải chăng nên được nhiều người ưa chuộng…

Năm đầu tiên anh Nguyễn Thanh Phong trưng bày, bán những cây tùng xưa tại Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho.

Anh Nguyễn Thanh Phong (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) đã chọn những cây tùng xưa đẹp nhất vườn để tham gia trưng bày. Anh Phong cho biết: "Năm nay là năm đầu tiên tôi đăng ký tham gia Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho; những năm trước tôi bán tại vườn. Không khí tại chợ hoa rất nhộn nhịp, mong rằng sức mua sẽ cao".

Cây mai vàng của anh Dương Châu Vũ có giá 135 triệu đồng.

Anh Dương Châu Vũ (xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) cho biết: “Năm nào cũng vậy, gia đình đều đem những cây mai ra trưng bày, mua bán tại Chợ hoa Xuân, nhằm tạo cho người dân vui xuân được ngắm hoa mai và có điều kiện giao lưu với các nhà vườn trồng mai trong và ngoài tỉnh. Năm nay, tôi có đem 2 cây mai cụ đẹp với giá 135 triệu đồng/cây”.

Những loài hoa rực rỡ của chú Công Vinh.

Vừa tư vấn cho khách, chú Vinh, chủ vườn ươm giống cây hoa kiểng Công Vinh (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) cười tươi nói: Tôi chủ yếu bán cái loại hoa như đỗ quyên, cúc mặt trời…., với màu sắc rực rỡ, giá cả phải chăng nên được nhiều người yêu thích lựa chọn.

Năm nay, giá các loại hoa, cây cảnh tết có sự bình ổn, phù hợp với sự lựa chọn và điều kiện kinh tế của nhiều người dân.

Một số hình ảnh tại Chợ hoa Xuân TP. Mỹ Tho năm 2024:

SỚM MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202402/tien-giang-nhon-nhip-cho-hoa-xuan-1002836/