Tiền Giang mở rộng khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

Tỉnh Tiền Giang chủ trương mở thêm vùng đệm rộng 244 hecta bên ngoài vùng lõi hiện hữu gần 107 hecta của khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười nằm trên địa bàn xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch tiểu vùng Đồng Tháp Mười, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng phục vụ du khách, tỉnh Tiền Giang chủ trương mở rộng khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười nằm trên địa bàn xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước.

Cùng với vùng lõi hiện hữu gần 107 ha, tỉnh Tiền Giang sẽ mở rộng thêm vùng đệm 244 hecta cho khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2024-2025, Tiền Giang sẽ thu hồi 60 hecta để trồng rừng, mở rộng khu bảo tồn hiện hữu, trong đó có 30 hecta nằm ở phía Bắc và 30 hecta nằm ở phía Nam khu bảo tồn. Giai đoạn 2 (2026-2030), tỉnh sẽ mở rộng phần còn lại trên cơ sở xác định lộ trình phù hợp.

UBND huyện Tân Phước đang mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái tiểu vùng Đồng Tháp Mười, trong đó khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười là một trong những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn du khách.

Hiện tại huyện Tân Phước đã đầu tư nhiều hạng mục phục vụ du lịch như bến bãi đậu cho tàu, xe, trạm dừng chân, cầu tàu, đường nội bộ, đài quan sát chim và ngắm cảnh khu bảo tồn.

Khu bảo tồn nằm trên địa bàn xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, có tổng diện tích gần 107 ha, có nhiệm vụ bảo tồn các loài động, thực vật đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười. Hiện nay khu bảo tồn có 8 loài cá, 19 loài bò sát, 16 loài thú, 36 loài chim và trên 6.000 cây bản địa. Trong khu bảo tồn có hơn 12.000 con chim đang sinh sống, trong đó có nhiều loài có tên trong Sách Đỏ.

Nguyên Tân

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tien-giang-mo-rong-khu-bao-ton-sinh-thai-dong-thap-muoi/