Tiền Giang: Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(ABO) Ngày 1-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Triết, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Liên lạc đồng hương Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các cán bộ cao niên lão thành cách mạng; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; các tướng lĩnh, sĩ quan Lực lượng vũ trang qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành, thị; chức sắc các tôn giáo…

Đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Tại buổi họp mặt, đại biểu đã xem đoạn phim tư liệu về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua chặng đường 94 năm. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta 94 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 94 năm. Điểm lại lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, cũng như những thành tựu mà Đảng bộ, quân dân Tiền Giang đã đạt được; từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh 15 đảng bộ trực thuộc, 776 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 289 đảng bộ cơ sở, 487 chi bộ cơ sở và 52.398 đảng viên.

Hòa trong dòng chảy lịch sử của cả nước, tổ chức Đảng ở Tiền Giang liên tục lớn mạnh, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động, nhạy bén và được nhân dân tin yêu. Với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, biết tận dụng, nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, Đảng bộ Tiền Giang đã lãnh đạo tỉnh tạo nên những thành quả đột phá. Từ tỉnh khó khăn với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, đã vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển cao trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Năm 2023, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; mặc dù, trong bối cảnh cả nước và địa phương gặp khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi và so với dự báo khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; song, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ và chia sẻ của các đồng chí lão thành cách mạng, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, với quy mô tăng trưởng GRDP của tỉnh theo giá hiện hành năm 2023 tăng 9,35% và theo giá so sánh năm 2010 tăng 5,72% so với năm 2022.

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chia sẻ cảm xúc khi được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt tiến độ, như: Cống Nguyễn Tấn Thành đang hoàn thiện; Dự án Nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo (giai đoạn 2) đã bàn giao mặt bằng đạt 100%; Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 đã khánh thành đưa vào sử dụng; Dự án Cầu Rạch Miễu 2, Cao tốc An hữu - Cao Lãnh đang tiến hành kiểm kê và chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công; Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, đường tỉnh 864, hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kinh rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 - giai đoạn 1 đang tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đại tá Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh nêu cảm tưởng, tấm lòng son sắt của cựu chiến binh đối với Đảng, với đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi, thường xuyên chia sẻ, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua; cảm ơn tình cảm của các thế hệ lãnh đạo các thời kỳ dành cho thế hệ lãnh đạo hiện nay.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quang Minh đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà nêu quyết tâm của tuổi trẻ.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và khát vọng vươn lên của Tiền Giang, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, hòa chung vào sự phát triển của các tỉnh, thành trong khu vực miền Tây Nam bộ cũng như cả nước.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Trung ương và của tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc; năm mới vui tươi, phấn khởi, an khang, thịnh vượng.

Văn nghệ tại buổi họp mặt.

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chia sẻ về những ngày đầu tham gia cách mạng, vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng và quá trình đấu tranh dưới ngọn cờ Đảng vì quốc gia, dân tộc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tá Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh nêu cảm tưởng, tấm lòng son sắt của cựu chiến binh đối với Đảng, với đất nước. Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quang Minh đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà nêu quyết tâm của tuổi trẻ, phát huy truyền thống của Đảng và tinh thần yêu nước bất khuất của quân dân ta, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

PHƯƠNG MAI - VĂN THẢO

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202402/tien-giang-hop-mat-ky-niem-94-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-1002688/