Tiền Giang: Hàng hóa tết dồi dào, chỉ lo sức mua

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang gần kề, những ngày này các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, siêu thị bày bán khá nhiều mặt hàng phục vụ tết như bánh, mứt, giỏ quà tết… nhưng sức mua chưa cao.Đánh giá về sức mua hiện nay, ông Võ Chí Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hữu Thành Phát (TP. Mỹ Tho) cho biết, thời điểm hiện tại, sức mua vẫn chưa chuyển biến nhiều, chỉ tăng nhẹ 10% - 20% so với ngày thường. Nguyên nhân do kinh tế khó khăn nên người dân cũng giảm chi tiêu mua sắm, do đó ảnh hưởng đến sức mua.

Hàng hóa tết tại Co.opmart Mỹ Tho dồi dào.

Bên cạnh đó, hiện tại kênh mua sắm online phát triển, được nhiều người quan tâm và chọn mua sắm trên các trang mạng điện tử ngày càng nhiều hơn. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích phát triển rộng khắp nên người tiêu dùng cũng bị chi phối và dẫn đến tình trang chung ở các chợ truyền thống là bán rất chậm.

Còn theo bà Phạm Đức Phương, Phó Giám đốc Co.opmart Mỹ Tho, hiện tại, sức mua tại siêu thị có tăng nhưng chưa nhiều, tăng khoảng 10% so với ngày thường và giảm từ 2% - 3% so với cùng kỳ. Nhóm mặt hàng tiêu thụ mạnh hiện nay là gia vị, nước giải khát và bánh.

Giá các mặt hàng không tăng mà còn giảm theo cẩm nang mua sắm tết của siêu thị như bánh, mứt, gia vị, nước giải khát… đang giảm giá nhiều. Theo nhận định của bà Phương, có thể cuối tuần này (khoảng 23 tháng Chạp) cho đến tuần sau sức mua sẽ tăng hơn, vì đây là lúc cao điểm mua sắm tết. Siêu thị đang có nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá 50%, mua 1 tặng 1, hoặc mua hàng kèm quà tặng…

Ông Huỳnh Kim Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ phường 1, TP. Mỹ Tho, cho biết thị trường tiêu thụ hiện rất chậm so với thời điểm năm trước. Những mặt hàng nhu yếu phẩm như dầu, đường, bột ngọt… được đơn vị dự trữ đầy đủ, khi sức mua tăng cao, đơn vị vẫn cam kết đủ hàng để cung ứng thị trường.

Khách hàng mua sắm tại Cửa hàng bách hóa trung tâm của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ phường 1, TP. Mỹ Tho.

Hàng hóa có đến 95% là hàng Việt, mẫu mã được cải tiến đẹp, bắt mắt, chất lượng. Giỏ quà tết bán giảm 50% so với cùng kỳ, năm trước thời điểm này bán được 2.000 - 3.000 giỏ quà tết, năm nay chỉ mới bán được hơn 1.000 giỏ, chủ yếu công ty, xí nghiệp mua tặng công nhân, hy vọng sức mua sẽ tăng lên từ 23 tết.

Theo nhận định của các tiểu thương, đại lý kinh doanh, hiện sức mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị, chợ… có tăng so với ngày thường nhưng chưa cao. Dự báo những ngày cận tết, sức mua sẽ tăng cao, nhất là các mặt hàng tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch 497 ngày 24-11-2023 của UBND tỉnh Tiền Giang về dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vừa qua, Sở Công thương tổ chức Đoàn công tác liên ngành làm việc với siêu thị Co.opmart Gò Công, Mỹ Tho, Cai Lậy; Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ phường 1, TP. Mỹ Tho (cụ thể tại các cửa hàng bách hóa thuộc hợp tác xã trên địa bàn TP. Mỹ Tho gồm Tân Mỹ Chánh, chợ Cũ, cửa hàng bách hóa trung tâm trên đường Lê Lợi, phường 1); Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hữu Thành Phát; Trung tâm thương mại Go! Mỹ Tho; Công ty Lương thực Tiền Giang; Hợp tác xã Vĩnh Kim về tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại mỗi nơi, Đoàn tiến hành kiểm tra về tình hình mua hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu; việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; treo băng rôn trước cửa và nơi trưng bày hàng hóa thuộc diện bình ổn tại mỗi điểm bán.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá các điểm kinh doanh đều chủ động nguồn hàng bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân; giá hàng hóa ổn định, lượng hàng dồi dào, đa dạng về mẫu mã và chủng loại, không có hiện tượng khan hiếm; sức mua có tăng hơn so với những tháng trước đó.

Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia dự trữ hàng hóa tết theo Kế hoạch 497 của UBND tỉnh đều có treo băng rôn bán hàng bình ổn giá tại điểm bán hàng; có kho dự trữ hàng hóa; có đăng ký giá, cập nhật giá, có niêm yết giá bán…

L.OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202401/tien-giang-hang-hoa-tet-doi-dao-chi-lo-suc-mua-1002602/