Tiền Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tái hòa nhập cộng đồng

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách mang tính nhân đạo, nhân văn đối với người chấp hành xong án phạt tù, khuyến khích chính quyền địa phương và nhân dân tích cực tham gia giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tuyên truyền chính sách về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Hoài

Tuyên truyền chính sách về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Hoài

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong năm 2023, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Theo đó, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10-2023, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh đã phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền tại một số xã, phường, thị trấn.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ tuyên truyền đã truyền tải “Thông điệp tình thương” của Nhà nước ta đối với người tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung của Nghị định 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Với các khẩu hiệu tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu, cán bộ địa phương và người dân dự nghe tuyên truyền đã nắm vững các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao trách nhiệm UBND, Công an cấp xã trong bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình đối với người chấp hành xong hình phạt tù; quyền và nghĩa vụ của người tái hòa nhập cộng đồng…

Nhiều người chấp hành xong hình phạt tù cảm thấy ấm áp hơn vì được quan tâm, động viên. Họ cảm nhận tình yêu thương, sự bao dung của cộng đồng dành cho mình, nên có động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đợt tuyên truyền được thực hiện trong hơn 40 ngày, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, động viên, khích lệ người chấp hành xong hình phạt tù vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức xã hội, người thân trong gia đình về công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, sớm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Đặc biệt vừa qua, ngày 17-8-2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Bộ Công an đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Trong đó có quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện vay vốn, thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay, bảo đảm tiền vay, nguồn vốn cho vay… nhằm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; thể hiện chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách về tái hòa nhập cộng động sẽ tạo được sự chia sẻ, cảm thông từ cộng đồng, giúp người đã từng phạm lỗi khởi nghiệp lại thành công, tự tin trên đường về nẻo thiện và sống đẹp, sống có ích.

HỒ SƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202311/tien-giang-day-manh-tuyen-truyen-chinh-sach-tai-hoa-nhap-cong-dong-994812/